Cần Thơ: Thông tin mới về Trung tâm Văn hóa Tây Đô sau 22 năm có chủ trương đầu tư

(PLO)- Dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô có khu hành chính TP Cần Thơ đang làm thủ tục điều chỉnh tăng diện tích thêm hơn 3 ha, tăng vốn từ hơn 402 tỉ lên hơn 1.385 tỉ và thời gian thực hiện đến năm 2027.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chuẩn bị cho buổi họp báo thường kỳ quý IV-2025 vào chiều ngày 6-1 do UBND TP Cần Thơ tổ chức, Sở Xây dựng đã có báo cáo về tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm của TP.

trung-tam-van-hoa-tay-do-1.JPG
Dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô mặt tiếp giáp đường Quang Trung. Ảnh: NHẪN NAM

Trong số 10 dự án mà Sở này báo cáo có Dự án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng Trung tâm Văn hoá Tây Đô - giai đoạn 1 (gọi tắt dự án). Trong dự án này có khu hành chính TP.

Theo đó, cuối năm 2023, UBND TP Cần Thơ có công văn giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP lập thủ tục điều chỉnh, bổ sung phần diện tích khoảng 3,11 ha vào dự án, để triển khai đồng bộ dự án Hạ tầng kỹ thuật khu hành chính TP Cần Thơ.

Trên cơ sở đó, Ban Quản lý dự án đã phối hợp cùng các đơn vị có liên quan triển khai các thủ tục, giải trình ý kiến của các sở ngành, hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương. Tháng 9-2024, Ban này có tờ trình gửi Sở Kế hoạch và đầu tư (nay là Sở Tài chính) thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Trong đó, điều chỉnh quy mô dự án từ 43,37 ha lên khoảng 46,48ha. Điều chỉnh tổng mức đầu tư từ hơn 402 tỉ đồng lên hơn 1.385 tỉ đồng (tăng hơn 983 tỉ). Điều chỉnh thời gian thực hiện từ năm 2015-2025 thành năm 2015- 2027.

Tuy nhiên, do gặp khó khăn trong việc cân đối nguồn vốn trung hạn 2021-2025 nên Sở Kế hoạch đầu tư (nay là Sở Tài chính) chưa thẩm định được nguồn vốn để trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án đang triển khai các thủ tục để lựa chọn nhà thầu thực hiện lập điều chỉnh các quy hoạch. Sau đó, tổ chức công bố điều chỉnh quy hoạch TP sau ngày phê duyệt…

Lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Trung tâm văn hóa Tây Đô dự kiến hoàn thành vào tháng 6-2026.

Sau khi các quy hoạch nêu trên được cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh, Ban Quản lý dự án sẽ tổ chức lập lại báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu hành chính TP Cần Thơ phù hợp theo quy hoạch điều chỉnh.

Dự án có chủ trương đầu tư gần 22 năm

Theo báo cáo, giữa năm 2004, HĐND TP Cần Thơ đã ban hành nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án, tên ban đầu là Trung tâm Văn hóa Tây Nam Bộ. Quy mô diện tích khoảng 90 ha, gồm Trung tâm Văn hóa Tây Nam bộ và Khu tái định cư dành riêng cho người dân đang cư trú trong khu vực dự án.

Năm 2005, dự án được đổi tên thành Trung tâm văn hóa Tây Đô và tăng quy mô diện tích từ 90 ha lên 172,81 ha.

quy-hoach-1-500-trung-tam-van-hoa-tay-do-can-tho-2023.jpg
Công bố quy hoạch 1/500 Trung tâm Văn hóa Tây Đô năm 2023. Ảnh: NHẪN NAM

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Trung tâm Văn hóa Tây Đô được UBND TP Cần Thơ phê duyệt năm 2011 với diện tích ban đầu khoảng 116 ha. Sau đó đến năm 2023 điều chỉnh lại với diện tích khoảng 69,37 ha.

Ban Quản lý dự án được giao thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư dự án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án giai đoạn 1 (43,37ha).

Dự án ban đầu có tổng vốn đầu tư hơn 402 tỉ, được bố trí vốn hơn 393,6 tỉ đồng, đến nay đã giải ngân hơn 380,4 tỉ đồng, đạt 96,66%.

Tổng diện tích đất thu hồi khoảng 43,37 ha. Tổng số hộ dân, tổ chức ảnh hưởng 705 trường hợp. Nhu cầu tái định cư khoảng 476 trường hợp, tương đương 540 nền.

Trong đó, đã kiểm đếm 676/705 trường hợp; Họp tính pháp lý và thông qua Hội đồng 656/676 trường hợp; Có quyết định phê duyệt 636/656 trường hợp; Chi trả 559/636 trường hợp, diện tích khoảng 25,44 ha, với số tiền khoảng 335,7 tỉ đồng; Đã có 419/705 trường hợp bàn giao mặt bằng cho dự án, diện tích khoảng 18,67/43,37 ha.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.