Cần Thơ thông qua chế độ hỗ trợ người làm công tác Hội đã nghỉ việc

(PLO)- HĐND TP Cần Thơ đã quyết nghị những người này được hưởng trợ cấp một lần theo mức mỗi năm công tác được trợ cấp ½ tháng, tối đa không quá 24 tháng tiền lương hoặc thù lao hiện hưởng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 31-10, Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Cần Thơ đã thông qua nghị quyết quy định chính sách, chế độ đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh hoặc ở cấp huyện trước thời điểm ngày 1-7-2025 trên địa bàn.

Đại biểu HĐND TP Cần Thơ thông qua nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: NHẪN NAM
Đại biểu HĐND TP Cần Thơ thông qua nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, đối tượng áp dụng là người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh hoặc ở cấp huyện trước thời điểm ngày 1-7-2025 nghỉ việc ngay do thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Cụ thể gồm chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách trong độ tuổi lao động; chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách là người đã nghỉ hưu và người trong độ tuổi lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trên địa bàn TP Cần Thơ.

Những người này được hưởng trợ cấp một lần theo mức mỗi năm công tác được trợ cấp ½ tháng tiền lương hiện hưởng hoặc thù lao hiện hưởng, tối đa không quá 24 tháng tiền lương hiện hưởng hoặc thù lao hiện hưởng.

Theo tờ trình của UBND TP, khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì các trường hợp này là đối tượng chịu tác động trực tiếp của quá trình sắp xếp, tổ chức lại các Hội theo quy định nhưng không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 178/2024 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 67/2025).

Thực hiện Kết luận số 183 của trung ương, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 07/2025 để bổ sung đối tượng người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh hoặc ở cấp huyện trước thời điểm ngày 1-7-2025 nghỉ việc ngay do thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp,

Theo đó, các đối tượng này được hưởng trợ cấp một lần do địa phương quyết định trên cơ sở cân đối nguồn ngân sách của địa phương nhưng tối đa không quá 24 tháng tiền lương hiện hưởng hoặc thù lao hiện hưởng.

Phát biểu bế mạc, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch HĐND TP cho biết, tại kỳ họp này, HĐND đã thông qua 13 nghị quyết.

hdnd-tp-can-tho-2.JPG
Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Đồng Văn Thanh phát biểu bế mạc. Ảnh: NHẪN NAM

Trên cơ sở các nghị quyết vừa được HĐND TP thông qua, Chủ tịch HĐND TP đề nghị UBND TP khẩn trương triển khai thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định.

Đặc biệt, phải thực hiện ngay việc bố trí kinh phí để chi trả cho các đối tượng người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh hoặc ở cấp huyện trước thời điểm ngày 1-7-2025 trên địa bàn.

Ngoài ra, về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đề nghị cần chủ động thực hiện các công việc như chuẩn bị nhân sự thành lập Ủy ban bầu cử; dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp; dự kiến việc tổ chức hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận, điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị; công bố số đơn vị bầu cử.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.