Cần Thơ thí điểm xây dựng mô hình phân cấp chính quyền đô thị ở 2 quận

(PLO)- Đề án thí điểm xây dựng, tổ chức mô hình phân cấp chính quyền đô thị ở Cần Thơ dự kiến thực hiện ở hai quận Ninh Kiều và Cái Răng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-6, UBND TP Cần Thơ họp với một số địa phương, sở ngành trao đổi một số nội dung liên quan đến việc xây dựng Đề án thí điểm xây dựng, tổ chức mô hình phân cấp chính quyền độ thị và mô hình quản trị đô thị ở một số quận, giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt Đề án).

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu tại cuộc họp ngày 14-6. Ảnh: NHẪN NAM

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu tại cuộc họp ngày 14-6. Ảnh: NHẪN NAM

Theo Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường, quy mô phát triển đô thị của TP Cần Thơ hiện nay tuy còn ở mức nhất định nhưng đã xuất hiện những vấn đề thách thức giống như các đô thị lớn trong cả nước.

Theo đó, vấn đề cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý của chính quyền địa phương tại các đô thị trước yêu cầu phát triển đã và đang đặt ra nhiều thách thức đối việc đổi mới cơ chế tổ chức, hoạt động chính quyền các quận nhằm đảm bảo tập trung, thống nhất, thông suốt, tinh gọn và hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tăng cường tính chuyên nghiệp, giải quyết nhanh gọn công việc của người dân và đời sống xã hội tại các khu vực đô thị.

Để tổ chức hợp lý, hiệu quả chính quyền địa phương các cấp trên địa bàn TP Cần Thơ trong thời gian tới rất cần thiết phải nghiên cứu, xây dựng mô hình mới, tổ chức chính quyền đô thị ở các quận, phù hợp với những đặc trưng, đặc thù quản lý của đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Qua đó nhằm phát huy những ưu điểm, thế mạnh, vừa thể hiện các vấn đề chung của chính quyền địa phương, vừa thể hiện các yêu cầu đặc thù riêng của phương thức tổ chức, quản lý và phát triển đô thị; nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của bộ máy chính quyền, chất lượng, hiệu quả cung ứng dịch vụ công, phù hợp với đặc điểm, tính đặc thù trong quá trình phát triển toàn diện kinh tế - xã hội.

UBND TP Cần Thơ tổ chức cuộc họp với nhiều sở, ngành, địa phương để góp ý việc xây dựng Đề án. Ảnh: NHẪN NAM

UBND TP Cần Thơ tổ chức cuộc họp với nhiều sở, ngành, địa phương để góp ý việc xây dựng Đề án. Ảnh: NHẪN NAM

TS Lê Anh Tuấn – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ) cho rằng thời gian đề xuất thực hiện của TP hơi gấp. Ông cho rằng từ lúc triển khai đến lúc Quốc hội thông qua mất ít nhất một năm thì mới thực hiện được.

Cạnh đó, theo TS Tuấn, việc TP triển khai Đề án khi vừa tổ chức bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thì nên cân nhắc vấn đề tâm tư, tình cảm, sắp xếp cán bộ như thế nào khi bắt đầu thực hiện.

Cạnh đó tổ chức điều tra đánh giá thực trạng hoạt động của chính quyền TP trên nội dung mà TP mong muốn sẽ như thế nào đối với bộ máy, HĐND, UBND, phân cấp…; Học tập các địa phương đang thí điểm thực hiện. Riêng Cần Thơ có cái mới là quản trị đô thị, nếu cần thiết thì phải học tập quốc tế…

Góp ý tại buổi họp, có ý kiến cho rằng, quá trình tổ chức xây dựng Đề án chắc chắn ảnh hưởng tâm tư, tình cảm, nguyên vọng của những người liên quan.

Nếu thí điểm ngay trong giai đoạn 2021-2025 thì khả năng không kịp, vội vã vì gồm nhiều công đoạn như xây dựng đề án, tổ chức hội thảo phản biện, xin ý kiến các cơ quan cũng mất khá nhiều thời gian. Nếu thực hiện trong giai đoạn 2026-2030 thì TP sẽ có thời gian sàng lọc đối tượng, để đến lúc giảm biên chế, nhân sự thì sẽ thuận lợi hơn.

Cũng có ý kiến cho rằng Đề án làm sao tăng quyền tự quyết, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đô thị còn cấp trên chỉ mang tính định hướng, làm sao cố gắng thoát khỏi câu chuyện xin – cho.

Dự kiến thí điểm tại hai quận Ninh Kiều và Cái Răng

Tại cuộc họp, đại diện Sở Nội vụ báo cáo tình hình, tiến độ triển khai xây dựng Đề án.

Theo đó, trong tháng 5-2022, Thường trực Thành ủy có ý kiến về chủ trương xây dựng Đề án. Trong đó, có nội dung lựa chọn hai quận Ninh Kiều và Cái Răng để triển khai thí điểm thực hiện Đế án; mời Viện Khoa học Tổ chức nhà nước – Bộ Nội vụ làm đơn vị tư vấn khoa học nghiên cứu xây dựng Đề án cho TP.

Kế hoạch dự kiến TP sẽ phối hợp Bộ Nội vụ trình Chính phủ để trình Quốc hội thông qua và phê duyệt Đề án là quý I-2023. Trong quý I đến quý II-2023, TP xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội về phê duyệt Đề án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.