Cần Thơ sẽ quản lý đô thị bằng dữ liệu không gian

(PLO)- SDI là công cụ hiệu quả để quản lý đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc triển khai, vận hành hệ thống càng sớm càng thuận lợi cho công tác quản lý.
Ngày 6-6, UBND TP Cần Thơ phối hợp Ngân hàng Thế giới (WB) và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) tổ chức hội thảo “Tầm nhìn và đề xuất lộ trình phát triển cơ sở hạ tầng không gian (SDI) cho TP Cần Thơ”.

Có nhiều chuyên gia trong nước và nước ngoài đến dự hội thảo tại Cần Thơ ngày 6-6. Ảnh: N.NAM

Phát biểu tại hội thảo, bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, kỳ vọng trong năm năm tới, Cần Thơ sẽ có những phát triển vượt bậc về nhiều mặt và mong muốn phát triển theo hướng đô thị xanh hiện đại, năng động đạt đẳng cấp quốc gia, quốc tế.

“Chúng tôi mong muốn các chuyên gia có những hiến kế, những ý tưởng giúp chúng tôi có những bước đi tốt đẹp nhất” - bà Ánh gửi gắm.

Các chuyên gia nước ngoài tham gia hội thảo “Tầm nhìn và đề xuất lộ trình phát triển cơ sở hạ tầng không gian (SDI) cho TP Cần Thơ”. Ảnh: N.NAM

Ông Huỳnh Thanh Sử, Giám đốc Ban Quản lý ODA TP Cần Thơ, cho biết ngày 3-6 vừa qua, TP đã khởi động dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị có tổng mức đầu tư khoảng 322 triệu USD (trong đó vốn vay từ WB là 250 triệu USD, vốn tài trợ không hoàn lại của SECO là 10 triệu USD, còn lại là vốn đối ứng từ ngân sách TP Cần Thơ). Thời gian thực hiện dự án từ nay đến năm 2021.

Dự án bao gồm ba hợp phần. Trong đó, hợp phần thứ ba có nội dung về tăng cường quản lý đô thị thích ứng biến đổi khí hậu gồm các hạng mục thiết lập cơ sở dữ liệu không gian địa lý, quản lý đồng bộ, thống nhất. Hệ thống trợ giúp phòng chống, khắc phục thiên tai. Đây là những nội dung chính liên quan đến cuộc hội thảo hôm nay.
Ông Lưu Đình Hiệp (Trung tâm Công nghệ thông tin địa lý - ĐH Bách khoa TP.HCM) cho rằng SDI là công cụ hiệu quả để quản lý đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc triển khai, vận hành hệ thống càng sớm càng thuận lợi cho công tác quản lý. Tuy nhiên, con người là thành phần quan trọng nhất khi triển khai thực hiện, do đó cần có kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ tiếp cận với công nghệ mới trong lĩnh vực này để triển khai có hiệu quả SDI phục vụ công tác quản lý của TP Cần Thơ...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.