Cần Thơ sẽ có website chuyên về quy hoạch

(PLO)- Sau khi Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 được phê duyệt, Sở KH&ĐT sẽ tham mưu UBND TP để có một website chuyên về thông tin quy hoạch giúp người dân tra cứu dễ nhất.

Ngày 20-12, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Cần Thơ đã giám sát chuyên đề về việc chấp hành thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành trên địa bàn TP Cần Thơ” tại Sở KH&ĐT.

Báo cáo với đoàn giám sát, ông Trần Phú Lộc Thành – Phó Giám đốc Sở KH&ĐT đã thông tin về tiến độ thực hiện lập quy hoạch TP thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó quy hoạch này sẽ tích hợp 32 nội dung…

Phó Giám đốc Sở KH-&ĐT TP Cần Thơ báo cáo với đoàn giám sát ngày 20-12. Ảnh: NHẪN NAM

Theo ông Thành, tư vấn thực hiện quy hoạch là tư vấn nước ngoài, liên danh bốn nhà thầu gồm Công ty BCG (The Boston Consulting Group) của Mỹ, Haskoning của Hà Lan (Royal HaskoningDHV), Viện quy hoạch thiết kế về nông nghiệp và Công ty TNHH Hợp Tiến.

Hợp đồng được ký kết chính thức vào 1-7-2021, thời gian thực hiện hợp đồng 240 ngày. Đến nay hơn sáu tháng, kết quả cơ bản đáp ứng được tiến độ thực hiện theo điều khoản hợp đồng ký kết…

Quy hoạch TP dự kiến sẽ hoàn thành cuối tháng 1-2022. Sở sẽ tham mưu UBND TP lấy ý kiến các cơ quan nhà nước có liên quan, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, ý kiến cộng đồng dân cư… TP sẽ trình hội đồng thẩm định quy hoạch của Bộ KH&ĐT trong tháng 3.

Dự kiến trong tháng 4 hội đồng thẩm định quy hoạch của Bộ KH&ĐT sẽ có ý kiến tiếp thu các ý kiến chỉnh sửa của hội đồng, dự kiến sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 5-2022.

“Công tác lập quy hoạch vừa qua được các cấp lãnh đạo TP quan tâm, TP cũng chủ động triển khai chặt chẽ, đúng quy định của Luật Quy hoạch, Nghị định 37/2019, các văn bản hướng dẫn của Bộ KH&ĐT. Tuy nhiên, nhìn chung, công tác lập quy hoạch tới thời điểm hiện nay là chậm so với yêu cầu, so với chỉ đạo” – ông Thành nói.

Nguyên nhân của việc chậm là nội dung triển khai quy hoạch tích hợp theo quy định là vấn đề hết sức mới, chưa từng thực hiện nên còn bỡ ngỡ; mất hơn tám tháng cho việc chọn liên danh nhà thầu tư vấn nước ngoài; do ảnh hưởng tình hình COVID-19 (giao thầu đúng thời điểm TP áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16); quy hoạch cao hơn quy hoạch TP là quy hoạch vùng ĐBSCL chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt. Cạnh đó là một số nguyên nhân chủ quan…

Trả lời thêm một số câu hỏi của thành viên đoàn giám sát, ông Thành cho biết theo quy định của Luật Quy hoạch thì sau khi quy hoạch đã được phê duyệt, nhiệm vụ của TP là phải tổ chức công bố các quy hoạch này bằng nhiều hình thức như tờ rơi, văn bản, hội thảo…

“Sở đã có chuẩn bị để sắp tới đây tham mưu cho UBND TP xây dựng một website chuyên về công bố thông tin quy hoạch của TP để mọi đối tượng có thể tham gia, có thể khai thác được các dữ liệu này của TP để cùng nhau giám sát và thực hiện quy hoạch này” – ông Thành cho hay.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, ông Thành cho biết quá trình xây dựng Sở sẽ làm đề án và bàn với các sở ngành có liên quan, làm sao để việc thông tin quy hoạch được “rộng rãi, việc tra cứu hết sức thân thiện, dễ tra cứu, dễ khai thác”.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ Đào Chí Nghĩa đề nghị Sở có báo cáo chính thức phân tích rõ ràng các nội dung được đoàn yêu cầu, trong đó nêu rõ về những kiến nghị liên quan đối với TP và trung ương.

Về công tác quy hoạch thì mục tiêu chính là sự đồng thuận của người dân, vì vậy cần làm sao thông tin cho người dân khi có quy hoạch chính thức, góp phần nâng cao đời sống người dân, đóng góp vào sự phát triển của TP.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.