Cần Thơ: Sẽ chất vấn nhà máy xử lý nước thải bị chậm

(PLO)- Nội dung trên được nêu ra tại cuộc họp báo về kỳ họp thứ 4 HĐND TP Cần Thơ khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) do Văn phòng HĐND TP Cần Thơ tổ chức ngày 2-12.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chánh Văn phòng HĐND TP, cho biết kỳ họp sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9-12 và được truyền hình trực tiếp trong ba ngày (trừ buổi chiều 7-12 do các đại biểu thảo luận ở tổ).

Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Nguyễn Thành Đông thông tin về kỳ họp tại buổi họp báo. Ảnh: N.NAM

Theo ông Dũng, kỳ họp này HĐND TP dự kiến chất vấn giám đốc các sở Xây dựng, GD&ĐT, NN&PTNT.

Kỳ họp sẽ thông qua 23 báo cáo, xem xét 27 tờ trình kèm dự thảo nghị quyết các vấn đề quan trọng của TP. Trong đó, đáng chú ý như: đề án khai thác quỹ đất TP giai đoạn 2017-2021, đề án tái cơ cấu nông nghiệp, nông thôn TP theo hướng giá trị gia tăng và phát triển bền vững, quy hoạch phát triển chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm, đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông, thí điểm phát triển cung cấp dịch vụ xe đạp công cộng...

Một vấn đề được báo chí nêu nhiều trong thời gian qua là vụ nhà máy xử lý nước thải của TP thuộc Dự án Thoát nước và xử lý nước thải Cần Thơ. Theo đó, đến nay nhà máy này đã chậm tiến độ tám năm so với dự kiến ban đầu nhưng cũng chưa thể đưa vào vận hành thử hết công suất vì “tắc” đầu ra xử lý nước thải. Cụ thể, nước thải sau xử lý của nhà máy do thiết kế từ lâu nên chỉ đạt tiêu chuẩn cột B theo QCVN 40:2011/BTNMT. Trong khi đó, nước thải sau xử lý muốn được xả ra sông Hậu thì phải đạt cột A.

Trả lời câu hỏi của Pháp Luật TP.HCM là kỳ họp này HĐND có đưa ra chất vấn vụ nhà máy xử lý nước thải hay không, ông Mai Như Toàn - Trưởng ban Đô thị (HĐND TP) cho biết, vấn đề này Ban Đô thị đã đi giám sát. Trong chất vấn các sở/ngành liên quan, có đại biểu cũng đặt vấn đề về việc chất vấn. Tại kỳ họp này cũng sẽ có sở, ngành trả lời về vấn đề liên quan.

Ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND TP, cũng cho biết “vấn đề chất vấn nhà máy xử lý nước thải tùy thuộc vào đại biểu. Nhưng đây là vấn đề nhạy cảm nên thế nào cũng có đại biểu chất vấn. Cơ quan chủ quản ở đây là Sở Xây dựng mà Sở Xây dựng có mời chất vấn thì việc này có thể là có” - ông Đông cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.