Cần Thơ sẽ bắn pháo hoa tại 4 điểm dịp Tết Bính Ngọ 2026

(PLO)- Thông tin tại cuộc họp UBND TP Cần Thơ thường kỳ, lãnh đạo TP cho biết có 4 điểm bắn pháo hoa dịp Tết Bính Ngọ 2026, trong đó 1 điểm tại trung tâm và 3 điểm tại các phường Vĩnh Châu, Phú Lợi, Vị Tân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-1, UBND TP Cần Thơ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2025 để nghe báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và cả năm 2025.

can-tho-2.JPG
Phiên họp UBND TP Cần Thơ thường kỳ tháng 12-2025. Ảnh: NHẪN NAM

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cho biết, TP có 4 điểm bắn pháo hoa dịp Tết Bính Ngọ 2026 chứ không phải ba điểm như báo chí đã đưa. Trong đó, có một điểm tại phường Vĩnh Châu (tự tổ chức) bắn pháo hoa tầm thấp với khoảng 90 giàn và ba điểm do TP tổ chức.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự TP thông tin ba điểm bắn pháo hoa do TP tổ chức gồm điểm trung tâm với 800 quả tầm cao, 60 giàn tầm thấp; hai điểm tại phường Phú Lợi và Vị Tân mỗi điểm 90 giàn.

Video: UBND TP Cần Thơ họp thường kỳ tháng 12.

Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công thương cam kết dịp Tết này TP không thiếu hàng hóa và tổ chức nhiều hoạt động kích cầu thương mại; nhiều đơn vị đã có cam kết không tăng giá, đảm bảo hàng hóa và an toàn thực phẩm dịp tết; đảm bảo xăng dầu…

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa đề nghị các sở, ngành địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đã được giao từ đầu năm, đặc biệt là các nhiệm vụ được giao phải hoàn thành trong quý I-2026.

can-tho-1.JPG
Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa kết luận cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Hòa giao Sở Tài khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026; hoàn thiện kịch bản tăng trưởng kinh tế hàng quý; chuẩn bị các nội dung sơ kết thực hiện Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng thời, khẩn trương rà soát, tham mưu thực hiện trình tự, thủ tục vận dụng Nghị quyết số 170 của Quốc hội để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng trên địa bàn.

Sở Công Thương từ nay đến Tết phải chuẩn bị hàng hóa đảm bảo, quản lý được giá, hàng gian hàng giả, hàng kém chất lượng. Sở VHTT&DL tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân theo kế hoạch UBND TP đã ký. Sở Xây dựng rà soát, thực hiện công tác chỉnh trang đô thị và đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau Tết…

Theo báo cáo của UBND TP, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trong tháng 12-2025 ước tăng 1,57% so với tháng trước và tăng 17,09% so với cùng kỳ; tính chung năm 2025, chỉ số IIP tăng 10,43% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong tháng ước đạt 31,23 nghìn tỉ đồng, tăng 3,7% so với tháng trước và tăng 14,25% so với cùng kỳ; lũy kế ước đạt 350,84 nghìn tỉ đồng và tăng 16,78% so với cùng kỳ.

Giá trị xuất khẩu hàng hóa và doanh thu ngoại tệ trong tháng ước đạt 484,4 triệu USD, lũy kế cả năm ước đạt hơn 5,5 tỉ USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ.

Tổng lượt khách tham quan, du lịch trong tháng ước đạt 617.000 lượt, lũy kế cả năm đạt gần 11,2 triệu lượt, vượt 1,74% kế hoạch, tăng 18% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ du lịch trong tháng ước đạt 700,5 tỉ đồng, lũy kế cả năm đạt 9.991 tỉ đồng, vượt 0,12% kế hoạch, tăng 20% so với cùng kỳ.

Trong tháng, TP cấp mới đăng ký kinh doanh cho 380 doanh nghiệp các loại hình với tổng vốn đăng ký hơn 2.183 tỉ đồng; Lũy kế cả năm có 4.655 doanh nghiệp đăng ký mới, với tổng vốn đăng ký là 29.862 tỉ đồng, tăng 50,5% về số lượng doanh nghiệp và tăng 7,66% về vốn so với cùng kỳ.

Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP thu hút 22 dự án đầu tư mới, trong đó, có 1 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với vốn đầu tư 100 triệu USD và 21 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 20.215 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.