Cần Thơ rút giấy phép kinh doanh vũ trường V18 Club

(PLO)- Lý do thu hồi giấy phép kinh doanh là do không đảm bảo điều kiện an ninh trật tự và qua kiểm tra thì khách sạn nơi đặt vị trí hoạt động vũ trường không đủ tiêu chuẩn.

Cuối giờ chiều 5-4, ông Trần Việt Phường, Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ, cho biết ông đã ký quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vũ trường V18 Club cấp cho Công ty CP Đầu tư Phát triển Miền Nam -  khách sạn Quốc Tế.

Vũ trường V18 Club. Ảnh: GIA TUỆ

Theo đó, kể từ ngày 31-3, vũ trường V18 Club ngưng hoạt động tại địa chỉ số 12, 14, 16, 18, 20 đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. “Lý do Sở thu hồi giấy phép kinh doanh do không đảm bảo điều kiện an ninh trật tự và qua kiểm tra thì khách sạn nơi đặt vị trí hoạt động vũ trường không đủ tiêu chuẩn ba sao theo quy định” - ông Trần Việt Phường nói.

Trước đó, sau những lùm xùm về các vụ gây mất an ninh trật tự tại khu vực vũ trường V18 Club, Pháp Luật TP.HCM đã phỏng vấn phía Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ xung quanh hoạt động của vũ trường này.

Trong văn bản trả lời, phía Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ cho biết từ khi vũ trường đi vào hoạt động (tháng 1-2014) Thanh tra Sở VH-TT&DL, đoàn kiểm tra liên ngành 814 TP Cần Thơ đã nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở về tình hình hoạt động và đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ. Thanh tra Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ đã ra quyết định xử phạt các hành vi vi phạm hành chính nơi này bốn lần với số tiền tổng cộng 95.000.000 đồng.

Như Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh, thời điểm năm 2001, khách sạn Quốc tế ở 12 Hai Bà Trưng (TP Cần Thơ) là khách sạn ba sao, có giấy phép hoạt động vũ trường ở lầu sáu và ngưng hoạt động vũ trường một thời gian dài.

Đến cuối năm 2013, Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ tái cấp lại giấy phép hoạt động vũ trường. Đến tháng 3-2016, sở này cấp lại giấy phép kinh doanh vũ trường cho vũ trường V18 Club.  

Tuy nhiên, từ khi đi vào hoạt động lại cho đến trước thời điểm bị rút giấy phép, tại vũ trường V18 Club để xảy ra hàng loạt vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, thậm chí là trọng án. Cụ thể, theo thống kê của Công an TP Cần Thơ là chín vụ gây rối, đánh, chém nhau gây thương tích… 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.