Cần Thơ ráo riết tổ chức bầu cử thêm vào ngày 29-5

(PL)- Liên quan đến công tác tổ chức bầu cử thêm hai ĐBQH tại Cần Thơ, chiều 27-5, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Hoàng Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ, cho biết ủy ban này đã sớm chỉ đạo yêu cầu các ban bầu cử, các tổ bầu cử tiếp tục duy trì các tổ chức phụ trách bầu cử.

Nếu nơi nào thiếu thì kiện toàn bổ sung để đủ sức thực hiện nhiệm vụ bầu cử giống như cuộc bầu cử ngày 22-5. Theo ông Vân, đến nay 666 tổ bầu cử tại sáu quận, huyện vẫn ổn định. Các tổ chức bầu cử này đã đi vào hoạt động để phục vụ tiếp cuộc bầu cử thêm.

Ông Vân cũng cho hay danh sách ứng cử viên được in lại, mỗi tổ trước đây có bốn người thì giờ có ba. Theo đó, mỗi đơn vị sẽ bầu lấy một người làm ĐBQH. Phiếu bầu cũng in lại và TP in cấp cho các địa phương.

Thẻ cử tri triển khai trên nền danh sách cử tri lần trước, địa phương tổ chức viết lại và cấp lại cho bà con. Cũng theo ông Vân, màu sắc thẻ cử tri và phiếu bầu vẫn giữ như lần trước. Lần trước ai đi bầu rồi thì thẻ cử tri có đóng dấu đã bỏ phiếu. Lần này, đưa thẻ mới chưa đóng dấu thì mới được cấp phiếu bầu thêm.

Cử tri TP Cần Thơ đang bầu cử ĐBQH khóa XIV  và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trong cuộc  bầu cử ngày 22-5. Ảnh: Gia Tuệ

“TP quyết tâm bằng mọi giá trong ngày 28-5 cấp xong thẻ cử tri cho bà con. Hiện chưa có con số cụ thể về tổng số cử tri đi bầu trên sáu quận, huyện này” - ông Vân cho biết.

Hai đơn vị bầu cử ở TP Cần Thơ phải tổ chức bầu thêm ĐBQH là đơn vị bầu cử số 2 (gồm hai quận Bình Thủy, Ô Môn và huyện Thới Lai) và số 3 (gồm quận Thốt Nốt và hai huyện Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh).

Được sự đồng ý của Hội đồng Bầu cử quốc gia, dự kiến ngày 29-5, cử tri tại mỗi đơn vị bầu cử trên sẽ tiến hành bầu thêm một ĐBQH.

Sáng 27-5, ông Lê Trọng Sơn, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng, Thư ký Ủy ban Bầu cử tỉnh Sóc Trăng, cho biết: Ủy ban Bầu cử của tỉnh đã nhận được văn bản của Hội đồng Bầu cử quốc gia liên quan đến việc xin ý kiến về việc bầu thêm một đại biểu Quốc hội (ĐBQH) ở tỉnh này. Theo đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia không chấp thuận đề nghị bầu cử thêm của Ủy ban Bầu cử tỉnh Sóc Trăng do tỉnh này đã bầu được 6/7 ĐB theo chỉ tiêu phân bổ. Cũng theo ông Sơn, lý do được đưa ra là chỉ thực hiện bầu cử thêm nếu thiếu hai ĐB trở lên.

Trước đó, trong cuộc bầu cử ngày 22-5, đơn vị bầu cử số 2 gồm các huyện Cù Lao Dung, Long Phú và Kế Sách chỉ bầu được một ĐBQH trong khi chỉ tiêu phân bổ là hai.

Danh sách sáu ứng cử viên tại cuộc bầu cử thêm của TP Cần Thơ ngày 29-5:

Đơn vị bầu cử số 2 (quận Bình Thủy, Ô Môn và huyện Thới Lai) gồm:

Ông Ngô Trung Quân, SN 1960, Giám đốc Công ty TNHH Đại Việt Hưng.

Ông Nguyễn Văn Quyền, SN 1953, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

Bà Đào Thị Sa Ron, SN 1973, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú TP Cần Thơ.

Đơn vị bầu cử số 3 (quận Thốt Nốt và hai huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ) gồm:

Ông Cao Minh Chu, SN 1967, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ.

Bà Trần Thị Vĩnh Nghi, SN 1983, Bí thư Thành đoàn TP Cần Thơ.

Bà Nguyễn Thúy Kiều Tiên, SN 1977, Phó Viện trưởng Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.