Cần Thơ ra quyết định cưỡng chế 1.124 tỉ nợ thuế, chỉ thu được 29 tỉ

(PLO)- Báo cáo của Sở Tài chính TP Cần Thơ cho biết, 4 tháng đầu năm 2024, Cục Thuế đã ban hành 178 quyết định cưỡng chế 1.124 tỉ tiền nợ thuế nhưng chỉ thu được 29 tỉ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Tài chính TP Cần Thơ vừa có báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND TP Cần Thơ về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND TP cuối năm 2023.

Theo đó, đối với công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, Sở Tài chính cho biết, tổng số tiền thuế nợ đến cuối tháng 4-2024 là 3.358 tỉ đồng, tăng 381 tỉ so với thời điểm 31-12-2023, tăng 244 tỉ so với cùng kỳ năm trước, tăng 65 tỉ so với tháng trước.

Trung tâm TP Cần Thơ.
Cục Thuế TP Cần Thơ trong 4 tháng đầu năm đã ra quyết định cưỡng chế nợ thuế 1.124 tỉ nhưng mới chỉ thu được 29 tỉ. Ảnh minh họa: NHẪN NAM

Trong đó, nợ khó thu là 736 tỉ; Nợ có khả năng thu là 2.622 tỉ. Số nợ có khả năng thu này chiếm tỉ lệ 21,7% trên dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2024.

Báo cáo cho biết, Cục Thuế TP đã chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu hồi nợ thuế như phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, bộ phận và từng cán bộ, công chức, thường xuyên kiểm tra kết quả thu nợ hàng tuần, tháng, quý để có chỉ đạo kịp thời.

Đồng thời, thường xuyên theo dõi, kiểm tra và ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kịp thời triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nợ thuế nhằm đôn đốc, thu hồi nợ thuế vào NSNN, hạn chế thấp nhất số nợ mới phát sinh…

Lũy kế bốn tháng đầu năm, Cục Thuế TP Cần Thơ đã ban hành 178 quyết định cưỡng chế tiền thuế nợ đối với 153 người nợ thuế, với số tiền thuế nợ đã áp dụng biện pháp cưỡng chế tiền thuế nợ là 1.124 tỉ. Số tiền thuế nợ thu được trong bốn tháng đầu năm khi áp dụng các biện cưỡng chế tiền thuế nợ là 29 tỉ, chỉ đạt 3,4% trên tổng số tiền thuế nợ bị cưỡng chế.

Cục Thuế TP Cần Thơ đã thực hiện tạm hoãn xuất nhập cảnh đối với 12 cá nhân là người đại diện theo pháp luật của 12 doanh nghiệp (DN) đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Cũng theo báo cáo, mặc dù Cục Thuế TP đã quyết liệt thực hiện các biện pháp thu hồi nợ thuế, nhưng số nợ thuế còn rất cao so với chỉ tiêu được giao. Tiền thuế nợ của các năm trước kéo dài qua nhiều năm nhưng do DN gặp khó khăn về tài chính, không còn hoạt động, không phát sinh doanh thu, một số DN bị khởi tố, điều tra xử lý kéo dài, DN bị truy thu thuế còn đang trong quá trình khiếu nại, khiếu kiện nên chưa chấp hành nộp tiền truy thu... nên chưa thu hồi được.

Thu ngân sách nhà nước chưa đạt tiến độ đề ra

Về thu NSNN , Sở Tài chính cho biết, 6 tháng đầu năm 2024 tăng hơn so với cùng kỳ, tuy nhiên so với chỉ tiêu dự toán Bộ Tài chính giao đầu năm vẫn chưa đạt tiến độ đề ra.

Cụ thể ước thu NSNN theo chỉ tiêu giao trong 6 tháng đầu năm là hơn 5.898 tỉ đạt 47,57% dự toán Bộ Tài chính và 47,39% dự toán HĐND TP giao, tăng 14,04% so cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 6 tháng là hơn 5.764 tỉ, đạt 47,71% dự toán Bộ Tài chính và 47,53% dự toán HĐND TP giao. Thu hải quan ước thực hiện 6 tháng hơn 133 tỉ đạt 42,12% dự toán Bộ Tài chính giao và HĐND TP giao, giảm 44,43% so cùng kỳ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.