Cần Thơ phát hiện 2 sà lan vận chuyển cát không rõ nguồn gốc

(PLO)- Hai thuyền trưởng khai gần 500m3 cát được lấy từ mỏ khai thác cát trên tuyến sông Hậu, đoạn thuộc thuỷ phận TP Long Xuyên, tỉnh An Giang để vận chuyển về Kiên Giang, nhưng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc cát.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 10-6, Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an TP Cần Thơ cho biết đơn vị vừa phát hiện 2 sà lan chở hàng trăm m3 cát không rõ nguồn gốc trên sông Hậu.

Thông tin ban đầu vào khoảng 23 giờ 50 ngày 9-6, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an TP Cần Thơ tuần tra trên tuyến sông Hậu. Khi đi đến đoạn thuộc địa bàn phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, tổ công tác phát hiện 2 sà lan chở cát di chuyển từ hướng tỉnh An Giang vào Vàm Cái Sắn biểu hiện khả nghi nên tiến hành kiểm tra.

Thời điểm này mỗi sà lan vận chuyển khoảng 247m3 cát nhưng thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số cát này. Do đó Tổ tuần tra đã mời tất cả về cơ quan Công an để làm việc.

Lực lượng chức năng ghi nhận, lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng số cát không rõ nguồn gốc. Ảnh: CACC

Lực lượng chức năng ghi nhận, lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng số cát không rõ nguồn gốc. Ảnh: CACC

Qua làm việc ban đầu, cả 2 thuyền trưởng khai lấy cát từ mỏ khai thác cát VHT trên tuyến sông Hậu (đoạn thuộc TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) để vận chuyển về Kiên Giang.

Hiện Phòng Cảnh sát đường thủy phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP Cần Thơ tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý 02 trường hợp trên theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.