Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030 hình thành một số tập đoàn, doanh nghiệp đa quốc gia

(PLO)- Cần Thơ đặt mục tiêu đến năm 2030 có GDP bình quân đầu người đạt khoảng 7.500 USD, hình thành được một số tập đoàn, doanh nghiệp công nghiệp có quy mô lớn, đa quốc gia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-2, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai chương trình hành động của Thành ủy thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 6, khóa XIII của Đảng.

Ông Nguyễn Ngọc Tâm - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy triển khai Chỉ thị số 15 của Ban Bí thư tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Nguyễn Ngọc Tâm - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy triển khai Chỉ thị số 15 của Ban Bí thư tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, các đại biểu đã nghe hội nghị triển khai Chỉ thị số 15 ngày 10-8-2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.

Đồng thời, các đại biểu đã nghe các dự thảo Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ TP thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Cụ thể gồm Nghị quyết số 28 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 27 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Dự thảo chương trình thực hiện Nghị quyết số 29, Cần Thơ đặt mục tiêu tổng quát đến năm 2030 cơ bản đạt được các tiêu chí phát triển công nghiệp, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đời sống của người dân TP được nâng cao.

Các đại biểu tham dự hội nghị ngày 1-2. Ảnh: NHẪN NAM

Các đại biểu tham dự hội nghị ngày 1-2. Ảnh: NHẪN NAM

Xây dựng nền công nghiệp vững mạnh với năng lực sản xuất mới, tự chủ… Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân khoảng 7%/năm; GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 7.500 USD.

Cạnh đó, hình thành được một số tập đoàn, doanh nghiệp công nghiệp có quy mô lớn, đa quốc gia, có năng lực cạnh tranh quốc tế; xây dựng và phát triển được một số cụm liên kết ngành công nghiệp có quy mô lớn, có năng lực cạnh tranh quốc tế; làm chủ một số chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp.

Tầm nhìn đến năm 2045, TP Cần Thơ góp phần đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu khu vực Châu Á.

Dự thảo chương trình thực hiện Nghị quyết 28, Cần Thơ đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng. Trong đó có đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp; Đổi mới, nâng cao hiệu quả điều hành của UBND các cấp…

Đồng thời, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ; Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ TP tới cơ sở.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội TP tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, Bí thư Cần Thơ yêu cầu các cấp ủy đảng cần bám sát chủ trương, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, chú trọng những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các báo cáo, kết luận để cụ thể hoá thành chương trình hành động theo chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Ông cũng yêu cầu phải có sự phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm.

Cạnh đó, các Ban xây dựng Đảng của Thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.