Cần Thơ phải cải cách mạnh hơn, thực chất hơn

(PLO)- Đó là lưu ý của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng - Tổ trưởng Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với TP Cần Thơ. 

Chiều 10-8, Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc tại TP Cần Thơ về tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc với Cần Thơ chiều 10-8. Ảnh: NN

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho rằng: “Cần Thơ là TP trung của khu vực thì đầu tiên chúng ta phải xây dựng một TP thông minh, một chính quyền điện tử, một đô thị thông minh. Từ đó, cải cách của Cần Thơ thì phải cải cách mạnh hơn, thực chất hơn. Hồ sơ phải chạy trên nền điện tử, người dân ở bất kỳ địa điểm nào người ta có thể vào truy cập. Một cửa này phải giải quyết bốn vấn đề tại chỗ: tiếp nhận, thẩm tra, quyết định và trả kết quả”.

Đánh giá về công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của TP Cần Thơ, ông Dũng cho rằng "phải quan tâm thêm" vì TP đã bãi bỏ được 1.123 TTHC, sửa đổi 74 TTHC, nhưng lại ban hành thêm 1.113 TTHC…

Đồng thời, ông Dũng cũng lưu ý: “Nếu chúng ta làm cải cách thì chúng ta phải có các chỉ số đánh giá để thấy rằng cái tích cực của cải cách so với trước đó như thế nào, thay vì chúng ta ban hành ra cắt giảm nhưng chúng ta lại mọc ra các thủ tục khác thì tôi thấy không ổn”.

Cạnh đó, về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ “đề nghị TP quyết liệt hơn”. Vì trong đề án báo cáo của TP là đến năm 2025 TP phải giảm được 113 đơn vị sự nghiệp công, với số biên chế giảm là 4.799 biên chế. Và, từ năm 2018 đến 2020, TP phải giảm ít nhất 59 đầu mối đơn vị sự nghiệp công với 2.525 biên chế.

Liên quan đến cổ phần hóa và thoái vốn thì TP cũng phải tập trung và có chỉ đạo quyết liệt. Trong quá trình các cơ quan hành chính ban hành văn bản thì phải hết sức thận trọng vì Cần Thơ là TP trung tâm…

Ông Dũng cho biết Tổ công tác sẽ tiếp nhận các đề xuất kiến nghị gửi Chính phủ và Thủ tướng, đối với kiến nghị của bộ, ngành Tổ công tác sẽ chuyển... Ảnh: NN

Theo báo cáo của UBND TP Cần Thơ, từ 1-12017 đến 15-7-2018, trên Hệ thống Quản lý cơ sở dữ liệu  theo  dõi, Chính  phủ, Thủ tướng  Chính  phủ đã  giao UBND TP Cần Thơ 281 nhiệm vụ,  đã hoàn thành 225 nhiệm vụ (đạt  80,07%), còn 56 nhiệm vụ đang triển khai chưa  đến  thời  hạn  báo  cáo (chiếm  19,93%)...

Tại báo cáo này, UBND TP Cần Thơ có năm kiến nghị đề xuất với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, đáng chú ý là việc ưu tiên triển khai đầu tư khởi công và hoàn thành dự án đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ trong thời gian sớm nhất có thể. Nâng cấp quốc lộ 91 đoạn 7km còn lại giúp TP tháo gỡ nút thắt tại cửa ngõ phía Bắc vào trung tâm TP. Sớm ban hành nghị định quy định về sử dụng tài sản công…

Đồng thời, UBND TP cũng có kiến nghị đề xuất đến tám bộ, ngành trung ương. Đáng chú ý như các đề nghị đối với Bộ GTVT: chỉ  đạo  Cục  Hàng  không  Việt  Nam tăng cường triển khai các hoạt động giới thiệu, quảng bá Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ; Tăng cường đầu tư phát triển cảng biển tại TP Cần Thơ; Chấp  thuận  mở  tuyến  và  bổ  sung  tuyến  tàu  cao  tốc  từ  TP  Cần Thơ  đi  Côn  Đảo… Kiến nghị Bộ NN&PTNT xem xét, sớm hỗ trợ vốn cho TP khắc phục sạt lở bờ sông đã xảy ra và có nguy cơ xảy ra sạt lở cao…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.