Cần Thơ: Nỗ lực 2 tháng cuối năm để đạt 95% giải ngân vốn đầu tư công

(PLO)- Tại cuộc họp thường kỳ tháng 10, lãnh đạo TP Cần Thơ đề nghị các đơn vị, địa phương nỗ lực trong hai tháng cuối năm để tỉ lệ giải ngân đầu tư công năm 2022 đạt 95% như kế hoạch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-10, UBND TP Cần Thơ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 để đánh giá về kết quả thực hiện kinh tế xã hội trong 10 tháng qua.

Các sở, ngành tham dự phiên họp UBND TP Cần Thơ thường kỳ tháng 10. Ảnh: NHẪN NAM

Các sở, ngành tham dự phiên họp UBND TP Cần Thơ thường kỳ tháng 10. Ảnh: NHẪN NAM

Theo báo cáo, tháng 10, tình hình kinh tế - xã hội của TP tiếp tục duy trì phục hồi với nhiều kết quả quan trọng. Sản xuất công nghiệp trong tháng tiếp tục khởi sắc, nhu cầu sử dụng lao động đang dần được cải thiện.

Tình hình thị trường hàng hóa trên địa bàn TP lưu thông thông suốt. Đến ngày 25-10, tổng thu ngân sách nhà nước 9.216 tỉ đồng, đạt 82,1% dự toán trung ương và HĐND TP giao.

Hoạt động du lịch từng bước phục hồi, lượng khách đến TP tăng, nhiều khách sạn, nhà hàng và chuỗi bán lẻ tại các điểm du lịch hoạt động nhộn nhịp. Trong 10 tháng, tổng lượt khách đến TP đạt 4,6 triệu lượt, tổng doanh thu từ du lịch đạt 3.380 tỉ đồng.

Giải ngân vốn đầu tư công tuy có tiến triển nhưng nhìn chung vẫn còn thấp, đến ngày 25-10, giải ngân vốn đầu tư công đạt tỉ lệ 42,5% kế hoạch (giải ngân hơn 3.720/8.754 tỉ)

Phát biểu chỉ đạo sau cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Tấn Hiển đánh giá, bên cạnh những mặt đạt được, TP còn tồn tại một số hạn chế và tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức.

Cụ thể như tình hình dịch bệnh (COVID-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng…) vẫn còn diễn biến phức tạp. Tình hình thiếu thuốc, vật tư y tế tại một số bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh chưa được giải quyết triệt để.

Giải ngân vốn đầu tư công tuy có tiến triển nhưng nhìn chung vẫn còn thấp. Triều cường diễn biến thất thường, gây ngập lụt cục bộ ở một số nơi làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, sinh hoạt, đời sống của người dân…

lãnh đạo Cần Thơ chỉ đạo nỗ lực giải ngân đầu tư công năm 2022

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Từ đó, ông Hiển đề nghị các ngành, các địa phương rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của HĐND giao, các kế hoạch của UBND để thực hiện.

Ông Hiển giao ngành y tế tăng cường công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; Nỗ lực khắc phục những hạn chế, quản lý chặt chẽ việc tổ chức mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư, thiết bị y tế đảm bảo đúng quy định, từng bước đáp ứng nhu cầu cho các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn TP.

Ngành công thương tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phù hợp tình hình thực tế, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả để ổn định mặt bằng giá thị trường; chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu để đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa trong nước; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng chờ tăng giá.

Theo ông Hiển, một nhiệm vụ nặng nề nữa là giải ngân xây dựng cơ bản, đến nay chỉ đạt trên 46%, còn 2 tháng nữa phải làm như 10 tháng qua thì TP mới đạt 95% như kế hoạch. Vì vậy, ông yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công, trong đó, theo dõi, kịp thời đề xuất cấp thẩm quyền điều chuyển vốn nội bộ, điều chuyển vốn đang đơn vị và dự án giải ngân tốt, đảm bảo hiệu quả và tỉ lệ giải ngân đạt trên 95%.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.