Cần Thơ: Ninh Kiều phải thu hồi 1,51 tỉ đã chi hỗ trợ lao động tự do

(PLO)- Thanh tra TP Cần Thơ đề nghị Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều chỉ đạo cơ quan liên quan thu hồi số tiền 1,51 tỉ đồng đã chi hỗ trợ lao động tự do bị trùng và không đúng đối tượng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thanh tra TP Cần Thơ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc thực hiện Nghị quyết số 68/2021 của Chính phủ, Nghị quyết số 52/2021 của HĐND TP.

Thông báo kết luận thanh tra cho biết, quận Ninh Kiều phải thu hồi 1,51 tỉ đã chi hỗ trợ lao động tự do. Ảnh: NN

Thông báo kết luận thanh tra cho biết, quận Ninh Kiều phải thu hồi 1,51 tỉ đã chi hỗ trợ lao động tự do. Ảnh: NN

Theo đó, thông báo cho biết, bên cạnh những mặt đạt được, qua kết quả thanh tra cho thấy vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót cần khắc phục, chấn chỉnh về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và việc thực hiện hai nghị quyết nêu trên.

Cụ thể, việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận có lúc còn giao cho cấp phó tiếp công dân là chưa phù hợp theo quyđịnh. Ban Tiếp công dân quận chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu vào Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo theo quy định dẫn đến khó khăn trong việc quản lý, theo dõi, tra cứu, phân tích đánh giá, tổng hợp báo cáo.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên hầu hết các vụ việc giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND quận đều quá thời hạn giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011. Việc giải quyết tố cáo còn nêu tên người tố cáo trong kết luận nội dung tố cáo, không có hồ sơ công khai kết luận nội dung tố cáo.

“Những tồn tại, thiếu sót nêu trên, trách nhiệm chính thuộc về các cơ quan tham mưu là Thanh tra quận, Phòng TN&MT và Ban Tiếp côngdân quận. Ngoài ra, cũng có phần trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận” – thông báo nêu.

Về thực hiện Nghị quyết 68, việc Phòng LĐ-TB&XH chi tiền hỗ trợ cho người đại diện các doanh nghiệp là không đúng đối tượng theo quy định...

Công tác thẩm định hồ sơ đề nghị nhận tiền hỗ trợ của Phòng LĐ-TB&XH còn chưa chặt chẽ, chưa đúng quy định. Danh sách người lao động không ghi ngày, tháng, năm, hồ sơ phê duyệt chi hỗ trợ không đúng thông tin mã số BHXH...

Việc thẩm định hồ sơ đề nghị nhận hỗ trợ cho đối tượng là F0, F1, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật điều trị, cách ly y tế tại nhà trên địa bàn quận còn chưa kịp thời, chưa đảm bảo tiến độ.

Việc thực hiện Nghị quyết 52, trong tổng số 72.889 lao động tự do trên địa bàn quận Ninh Kiều đã được UBND TP phê duyệt hỗ trợ có nhiều trường hợp chi trùng hoặc không đúng đối tượng. Cụ thể, số người phê duyệt trùng lặp là 378 người. Số người được hỗ trợ không đúng đối tượng là 374 người.

Thanh tra đề nghị Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều chỉ đạo trưởng phòng LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với chủ tịch UBND 11 phường trực thuộc có trách nhiệm thu hồi số tiền đã chi cho các trường hợp được xác định là chi trùng lặp (chi 2 hoặc 3 lần) và các trường hợp chi không đúng đối tượng, nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra TP, với tổng số tiền là 1,51 tỉ đồng, để Thanh tra TP làm thủ tục nộp ngân sách Nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.