Cần Thơ: Nhiều sở, ngành họp trực tuyến với Quốc hội

(PL)- Quyết định họp trực tuyến là một sự kiện rất mới và phù hợp với bối cảnh tình hình đại dịch COVID-19 hiện nay.

Chiều 20-5, ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Cần Thơ, cho biết việc Quốc hội quyết định họp trực tuyến là một sự kiện rất mới và nó phù hợp với bối cảnh tình hình đại dịch COVID-19 hiện nay. 

Cạnh đó, nó cũng thể hiện phù hợp với việc nước ta đang ở trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Qua đó, giúp cho đại biểu nâng cao năng lực của mình trong ứng dụng công nghệ thông tin và góp phần tiết kiệm rất nhiều cho ngân sách.

Cạnh đó, theo ông Xuân, việc các cấp, các ngành cử đại biểu đến tham dự kỳ họp với ĐBQH giúp ích rất nhiều cho họ tiếp xúc với các vấn đề quan trọng của quốc gia, nắm được ngay các vấn đề Quốc hội, ĐBQH thảo luận tại kỳ họp.

“Đến giờ này, về mặt kỹ thuật, tôi thấy đảm bảo việc kết nối các điểm cầu trong cả nước. Về mặt hình ảnh, âm thanh kết nối rõ, phục vụ được theo yêu cầu. Tôi thấy cũng giống như mình đang ngồi trong hội trường tòa nhà Quốc hội để họp như các phiên họp trước đây” - ông Xuân cho hay.

Cũng theo ông Xuân, không chỉ kỳ họp này mà vừa qua các phiên họp của các ủy ban của Quốc hội cũng tiến hành họp trực tuyến giữa các thành viên để bàn chương trình nghị sự, thẩm tra các nội dung báo cáo của Chính phủ.

“Tôi nghĩ rằng qua kỳ họp trực tuyến lần này, Quốc hội sẽ rút ra những kinh nghiệm để sắp tới có thể tăng cường trực tuyến nhiều hơn, sẽ giúp ích cho việc tăng cường năng lực cho đại biểu và việc thực hành tiết kiệm” - ông Xuân nói.

Để chuẩn bị về mặt kỹ thuật cho kỳ họp trực tuyến, ông Xuân cho biết Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ không có trụ sở văn phòng riêng mà làm việc chung trụ sở với HĐND TP Cần Thơ. Do vậy, phòng trực tuyến của HĐND đã được đầu tư trước rồi, kỳ này chỉ trang bị thêm màn hình, kết nối nhiều phòng và một số vấn đề kỹ thuật khác.

Ông Xuân cho biết bằng cách họp trực tuyến, tùy theo nội dung thảo luận có liên quan chuyên môn của sở, ngành nào thì các lãnh đạo sở, ngành đó của TP sẽ được mời tham dự. Từ đó, các cán bộ cơ sở, sở, ngành vừa nắm được thông tin vừa có thể tham mưu, cung cấp thêm dữ liệu cho ĐBQH.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.