Cần Thơ: Nguy hiểm rình rập trên cầu Quang Trung

(PL)- Chỉ trong tháng 8-2015, trên cầu Quang Trung (cửa ngõ vào nội ô TP Cần Thơ) đã xảy ra hai vụ TNGT nghiêm trọng làm hai người chết, trong đó có nhà báo Nguyên Vẹn - Trưởng Văn phòng đại diện báo Pháp Luật TP.HCM tại ĐBSCL.
Trước thực trạng này, chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Sở GTVT khẩn trương khảo sát thực trạng cầu Quang Trung, sớm đưa ra giải pháp đảm bảo an toàn giao thông cho người dân khi lưu thông qua cây cầu này.

Ngày 27-8, góp ý với đoàn kiểm tra, nhiều người dân sống gần cầu Quang Trung cho rằng: Nguyên nhân chính dẫn đến những vụ TNGT nghiêm trọng gần đây là do mặt cầu quá nhỏ, trong khi lượng xe cộ lưu thông đông. “Tôi sống sát chân cầu nhưng mỗi lần muốn qua siêu thị Big C đều phải chạy vòng xuống cầu Hưng Lợi. Tuy xa hơn một chút nhưng đảm bảo an toàn chứ cầu Quang Trung vào tầm 16-18 giờ lượng xe cộ lưu thông rất đông, gần như kẹt cứng. Chỉ cần va chạm nhỏ là tai nạn có thể xảy ra” - chị Quách Thị Ngọc Bích, ngụ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, cho biết.

Anh Bùi Văn Hậu, cũng ngụ phường Xuân Khánh, nói thêm: “Cây cầu này đã quá tải mấy năm nay nhưng chẳng hiểu sao cơ quan chức năng đến giờ này mới đi khảo sát. Hơn nữa, đi khảo sát vào giờ này (14 giờ 30) sẽ không thấy hết sự nguy hiểm của người dân khi qua cầu. Bởi vì vào giờ cao điểm sáng, chiều lượng xe qua cầu rất đông, đáng lo nhất là xe tải, xe khách”.

Sau khi đi khảo sát, ông Lư Thành Đồng, Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ, đã chủ trì buổi lấy ý kiến các sở, ngành, lãnh đạo hai quận Ninh Kiều và Cái Răng, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt (PC67)… Đại tá Nguyễn Văn Tám, Trưởng phòng PC67 TP Cần Thơ, nêu ý kiến: “Tôi cho rằng để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân, cần phải cấm ô tô tải và xe khách qua cầu, đồng thời lắp thêm dải phân cách mềm ở dưới dốc cầu Quang Trung phía bờ Ninh Kiều”.

Nhiều ý kiến cho rằng cần cấm luôn ô tô con hoặc cấm theo giờ; lắp thêm dải phân cách mềm bên bờ Cái Răng; đặc biệt là “vuốt” lại hai dốc cầu vì hiện nay độ dốc rất cao, tiềm ẩn nguy cơ dẫn tới tai nạn. Ông Đồng cho biết các ý kiến trên sẽ được Sở báo cáo, xin ý kiến của lãnh đạo TP. Sở cũng sẽ tổ chức khảo sát, lập phương án thi công, phương án tài chính, phân luồng ngay sau cuộc họp này.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.