Cần Thơ: Năng lực cạnh tranh của quận, huyện vùng ven cao hơn khu vực trung tâm

(PLO)- Một số sở, ngành ở Cần Thơ cho rằng kết quả khảo sát năng lực cạnh DDCI năm 2023 chưa thuyết phục do cách làm chưa đúng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-1, Viện Kinh tế - Xã hội TP Cần Thơ tổ chức hội nghị kết quả Đề án khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) TP Cần Thơ năm 2023. Đây là năm thứ hai Cần Thơ thực hiện việc khảo sát này.

Video: Cần Thơ: Năng lực cạnh tranh của quận, huyện vùng ven cao hơn khu vực trung tâm.
Viện Kinh tế - xã hội Cần Thơ báo cáo kết quả khảo sát DDCI năm 2023.
Viện Kinh tế - xã hội Cần Thơ báo cáo kết quả khảo sát DDCI năm 2023 ngày 16-1. Ảnh: NHẪN NAM

Theo báo cáo kết quả của Ban chủ nhiệm Đề án, DDCI năm 2023 có hai bộ chỉ số riêng biệt để đánh giá đối với sở, ngành và quận, huyện. Đồng thời có hiệu chỉnh và bổ sung một số chỉ số thành phần mới.

Về số lượng quận, huyện được đánh giá thì vẫn giữ nguyên là 9 UBND quận, huyện, nhưng khối sở, ngành tăng thêm 11 đơn vị, tức là có 26 đơn vị được đánh giá.

Số lượng các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia khảo sát DDCI năm 2023 là 824. Trong đó, đối với đánh giá DDCI cấp sở ngành là 388, cấp quận huyện là 436.

Điểm số DDCI năm 2023 có tăng so với năm 2022. Cụ thể, điểm trung bình cấp sở, ngành năm 2022 đạt 51,74 thì năm 2023 tăng lên 77,19; cấp quận, huyện năm 2022 chỉ đạt 54,97 điểm thì năm 2023 đạt 69,54 điểm.

ddci-so-ngang-can-tho.jpg
Kết quả khảo sát năng lực cạnh tranh cấp sở ngành ở Cần Thơ năm 2023. Nguồn: Báo cáo Viện KTXH. Ảnh: NN

Theo báo cáo, kết quả đánh giá tổng hợp chỉ số DDCI cấp sở, ngành cho thấy kết quả chỉ đạo, điều hành của TP trong xây dựng bộ máy năng động, thích nghi với nhiệm vụ phát triển trong bối cảnh kinh tế mới đã phần nào đạt được hiệu quả. Tuy nhiên, mức độ chênh lệch trong chất lượng điều hành giữa các đơn vị còn khá lớn.

Kết quả đánh giá tổng hợp chỉ số DDCI cấp quận/huyện cho thấy mức độ chênh lệch lớn trong năng lực điều hành và năng lực cạnh tranh của UBND các quận, huyện của TP Cần Thơ năm 2023.

Theo kết quả đánh giá DDCI cấp quận, huyện năm 2023, quận Thốt Nốt là đơn vị có số điểm cao nhất với 86,28 điểm, cao hơn 16,72 điểm so với điểm trung bình. Có bốn đơn vị có số điểm thấp hơn mức điểm trung vị (<72,99 điểm) gồm các quận/huyện Phong Điền, Thới Lai, Cái Răng và Bình Thủy.

Qua đánh giá các chỉ số thành phần của DDCI cấp sở ngành và quận, huyện, có hai chỉ số chung cần phải cải thiện là tính minh bạch thông tin và đối xử công bằng, chi phí không chính thức.

ddci-quan-huyen-can-tho.jpg
Báo cáo kết quả khảo sát năng lực cạnh tranh cấp quận, huyện của Cần Thơ năm 2023. Nguồn: Viện KTXH

Cũng theo báo cáo, DDCI quận, huyện năm 2023 ghi nhận sự tiến bộ của hai đơn vị, có bốn đơn vị tụt bậc và ba đơn vị không có sự thay đổi về vị trí xếp hạng.

Hai đơn vị tăng bậc trong năm 2023 được ghi nhận là quận Thốt Nốt tăng bốn bậc để lên vị trí dẫn đầu, trong khi năm 2022 địa phương này chỉ xếp hạng ở vị trí thứ 5. Ngoài ra, huyện Vĩnh Thạnh cũng tăng ấn tượng năm bậc để về đích ở vị trí thứ 3 (năm 2022 chỉ xếp hạng 8).

Đáng chú ý, trong đánh giá năm 2023, huyện Thới Lai bị tụt 6 bậc xuống vị trí thứ 7 (năm 2022, huyện này xếp hạng 1); quận Bình Thủy vẫn giữ nguyên vị trí cuối bảng sau một năm đánh giá lại.

Nêu ý kiến tại hội nghị, một số sở, ngành cho rằng kết quả đánh giá DDCI của đơn vị chưa thuyết phục do cách làm chưa đúng. Đồng thời đề nghị năm 2024 cần phân nhóm sở, ngành để có các chỉ số thành phần đánh giá phù hợp cũng như lựa chọn đối tượng khảo sát đúng thì mới đảm bảo kết quả phản ánh trung thực…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đã điểm lại những chỉ số thành phần trong năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của TP Cần Thơ.

Cụ thể, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (54/63 tỉnh, thành), tính minh bạch (44/63), thiết chế pháp lý (41/63), chi phí không chính thức (27/63), tiếp cận đất đai (22/63)…

Ông Trường cho rằng năm 2024 bằng mọi cách phải cải thiện chỉ số PCI TP Cần Thơ. Mà muốn như vậy thì cần cải thiện chỉ số DDCI của TP. Từ đó, ông đề ra năm quan điểm mà các sở, ngành và quận, huyện cần thống nhất thực hiện.

chu-tich-can-tho.JPG
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Để phát huy hiệu quả của công tác đánh giá DDCI, người đứng đầu UBND TP Cần Thơ đề nghị Ban chủ nhiệm Đề án tiếp thu các ý kiến phản ánh tại hội nghị. Trên cơ sở xếp hạng DDCI 2023 cần phân nhóm và lấy phiếu điều tra theo nhóm để ra kết quả sát thực tế và khách quan hơn…

Ông cũng đề nghị các sở, ngành, quận huyện cần xem kết quả DDCI là kênh đánh giá của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan mình, tuy chỉ mang tính tham khảo nhưng cũng cần nghiêm túc tiếp thu và có sự điều chỉnh.

Chủ tịch Cần Thơ giao Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu UBND TP đưa kết quả DDCI năm 2024 là một trong những tiêu chí để đánh giá thi đua, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi địa phương, đơn vị vào cuối năm.

Đồng thời, giao Sở TT&TT nghiên cứu, phối hợp Viện Kinh tế - Xã hội TP tham mưu phương án, lộ trình để xây dựng Trang thông điện tử riêng cho Bộ chỉ số DDCI TP Cần Thơ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.