Cần Thơ mong muốn Nhật đầu tư bệnh viện tim 1.500 tỉ đồng

(PLO)- Đây là một trong những đề xuất của TP Cần Thơ tại buổi làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio.

Ngày 19-4, lãnh đạo TP Cần Thơ có buổi gặp gỡ, làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio.

Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Trần Quốc Trung tặng quà của TP cho ngài Đại sứ Nhật Bản Umeda Kunio. Món quà là bức tranh về chợ nổi Cái Răng. Ảnh: NN

Tại buổi gặp này, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống cho biết Thủ tướng sẽ tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư TP Cần Thơ dự kiến tổ chức vào tháng 8-2018. Tại hội nghị này, Cần Thơ dự kiến sẽ mời gọi đầu tư 46 dự án.

TP Cần Thơ muốn giới thiệu đến các đối tác Nhật Bản chín dự án gồm về nông nghiệp, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin tập trung, logistics, tòa tháp đặt tại cồn Cái Khế, dự án cáp treo từ sân bay Cần Thơ - cồn Khương - cồn Cái Khế - cồn Ấu…

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống nêu các vấn đề mà TP mong muốn đối tác Nhật Bản quan tâm đầu tư tại buổi làm việc với ngài Đại sứ Nhật Bản Umeda Kunio ngày 19-4. Ảnh: NN

Cũng theo ông Thống, TP hy vọng có trung tâm nghiên cứu Nhật Bản tại Trường ĐH Cần Thơ để kết nối thông tin giữa khu vực ĐBSCL, TP Cần Thơ với đối tác Nhật để thúc đẩy, thu hút đầu tư từ Nhật Bản đến với vùng ĐBSCL.

Ngoài ra, TP cũng mong muốn tìm nguồn vốn ODA từ đối tác Nhật để xây dựng BV Tim mạch TP Cần Thơ với quy mô 300 giường, tổng kinh phí khoảng 1.500 tỉ đồng.

“Nhu cầu của ĐBSCL rất lớn, tuy bệnh viện đặt tại Cần Thơ nhưng dùng chung cho cả vùng trên 17 triệu dân” - ông Thống nói.

Phát biểu tại buổi làm việc, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết TP Cần Thơ ngay từ khi thành lập, lãnh đạo Đảng và Nhà nước có kỳ vọng xây dựng nơi đây là một hạt nhân trung tâm của vùng ĐBSCL để lan tỏa sự phát triển cho toàn vùng. Tức là TP phải tự giải quyết những vấn đề của bản thân đòi hỏi và đồng thời giải quyết những vấn đề đòi hỏi của cả vùng ĐBSCL.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết kỳ vọng của lãnh đạo Đảng và Nhà nước là TP Cần Thơ sẽ là trung tâm và là động lực để phát triển toàn vùng ĐBSCL. Ảnh: NN

Nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong muốn với kinh nghiệm trong xây dựng đất nước của mình, Nhật Bản sẽ giúp Cần Thơ có cái nhìn tổng thể, quy hoạch phát triển làm sao đáp ứng các yêu cầu về kỳ vọng như trên.

Ngoài những vấn đề TP Cần Thơ đã nêu, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng về kinh tế, TP này rất cần một cơ sở chế tạo cơ khí về nông nghiệp. Hiện nay hầu hết máy móc về nông nghiệp là của Nhật và người dân cũng đã quen sử dụng các loại máy này nên việc đặt một nhà máy sản xuất máy móc nông nghiệp ở đây rất thuận lợi.

Về xã hội, Cần Thơ vừa phục vụ cho chính bản thân mình vừa phục vụ cả ĐBSCL, làm giảm sức ép đổ về TP.HCM cho nên quan điểm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước vẫn quan tâm tiếp tục nâng cấp mở rộng các trường đại học, các cơ sở nghiên cứu khoa học của TP này. Do vậy, rất mong phía Nhật ủng hộ ý tưởng xây dựng BV Tim mạch vì rất cần thiết cho cả ĐBSCL. Việc tài trợ xây dựng BV Tim mạch là nhằm phục vụ cho trên dưới 20 triệu dân của vùng, về lâu dài có ý nghĩa rất lớn.

Đại sứ Nhật Bản Umeda Kunio cho biết sẽ xem xét về dự án BV Tim để xây dựng kế hoạch đầy đủ trong thời gian tới. Ảnh: NN

Ngài Đại sứ Nhật Bản Umeda Kunio cho biết qua tìm hiểu ông được biết rất nhiều doanh nghiệp Nhật quan tâm đầu tư vào Cần Thơ và ĐBSCL. Thời gian qua, TP Cần Thơ đã tăng cường giao lưu với nhiều địa phương của Nhật và có nhiều hiệp định hợp tác với các địa phương này. Đó là thành quả rất to lớn.

Ông Umeda Kunio nói sẽ chỉ đạo Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM và Quỹ văn hóa Nhật tại Hà Nội phối hợp tổ chức sự kiện giao lưu văn hóa thương mại Việt Nam-Nhật Bản tại TP Cần Thơ. Về ý tưởng thành lập trung tâm nghiên cứu Nhật tại TP Cần Thơ, ông Umeda Kunio cho là một sáng kiến hay và Nhật Bản ủng hộ việc này.

Về dự án xây dựng BV tim mạch, ông Umeda Kunio cho biết đã nghe từ một bác sĩ Nhật Bản và ông sẽ liên hệ với vị bác sĩ này để xây dựng kế hoạch đầy đủ trong thời gian tới. Về đề xuất xây dựng cơ sở sản xuất máy móc nông nghiệp, ông Umeda Kunio hoàn toàn ủng hộ…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.