Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(PLO)- Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, từ ngày 18 đến ngày 21-4, Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ mở cửa theo lịch sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ; chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ; tối từ 18 giờ đến 21 giờ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-4, tức ngày 10-3 âm lịch, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Cần Thơ đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ năm 2024.
Đội hình hành lễ di chuyển từ nghi môn vào đền chính thực hiện nghi thức hành lễ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: NHẪN NAM

Tại đây, ông Trần Việt Trường – Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Chủ lễ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống dựng nước và báo công với Vua Hùng.

gio-to-hung-vuong-3.jpg
Ông Trần Việt Trường (hàng trên cùng) - Chủ lễ, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của TP chuẩn bị thực hiện nghi thức lễ cúng tại đền chính. Ảnh: NHẪN NAM

Theo ông Trường, từ ngàn đời nay Đền Hùng là nơi tưởng nhớ, tôn vinh công lao các Vua Hùng, là biểu tượng của khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành ngày trọng đại của cả dân tộc, là truyền thống văn hóa thể hiện lòng tôn kính, uống nước nhớ nguồn, biết ơn sâu sắc của hậu thế đối với tổ tiên, là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại truyền thống dựng nước và giữ nước.

gio-to-hung-vuong-6.jpg
Lễ vật bánh chưng, bánh dày dâng lên bàn thờ Quốc Tổ Hùng Vương. Ảnh: NHẪN NAM
Video: Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã báo cáo những kết quả đạt được của TP trong năm 2023 về các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội

"Chúng con - Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Cần Thơ tri ân, kính cáo trước anh linh Quốc Tổ, nguyện đồng lòng phát huy những thành quả đã đạt được, tiếp nối truyền thống tiên rồng, ra sức phấn đấu, rèn luyện; nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để xây dựng quê hương Cần Thơ ngày càng giàu đẹp” – người đứng đầu chính quyền TP Cần Thơ báo cáo.

Đồng thời, Chủ lễ cũng đọc lời “cầu xin anh linh Quốc Tổ tiếp tục che chở, phù hộ, độ trì cho chúng con luôn mạnh khỏe, bình an, tâm sáng suốt để lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mọi cương vị công tác được giao…”.

Theo Ban tổ chức, thời gian mở cửa phục vụ nhân dân và du khách Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 từ ngày 18-4 đến ngày 21-4-2024 như sau: Sáng từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ; chiều từ 13 giờ 30 phút - 17 giờ; tối từ 18 giờ đến 21 giờ. Các ngày khác mở cửa theo nội quy tại Đền thờ Vua Hùng.

Ngay sau phần lễ của TP, hàng ngàn người dân từ nhiều địa phương trên địa bàn TP Cần Thơ và các tỉnh lân cận đã cùng về tại Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ thành tâm thắp hương tưởng nhớ anh linh các Vua Hùng, nguồn cội của dân tộc Việt Nam.

gio-to-hung-vuong-5.jpg
Ngay sau phần Lễ, rất đông người dân đã cùng tiến về Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Cùng người thân tới thắp hương tại Đền thờ Vua Hùng, bà Lã Thị Minh Cải (ngụ quận Ninh Kiều TP Cần Thơ) cho biết trước đây bà đã có lần hành hương về đất tổ và hành lễ tại Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ). Từ khi, TP Cần Thơ xây dựng Đền thờ Vua Hùng thì năm nào vào lễ giỗ bà cũng cùng với người thân lên đây thắp hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

“Tôi mong ước toàn dân đoàn kết, xây dựng đất nước giàu mạnh và bảo tồn những di sản của đất nước” – bà Cải bày tỏ.

gio-to-hung-vuong-4.jpg
Người dân thắp hương tưởng nhớ anh linh Quốc Tổ Hùng Vương tại Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Các hoạt động chào mừng tại Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ trong ngày 18-4 gồm Hội diễn võ thuật môn Taekwondo, võ thuật cổ truyền và võ vật; Giải Đẩy gậy TP Cần Thơ. Chương trình giao lưu nghệ thuật đờn ca tài tử TP Cần Thơ và các tỉnh bạn (buổi tối).

Từ ngày 18-4 đến 14-5, triển lãm bộ ảnh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7-5-2024).

Đồng thời, tại khu vực trưng bày cố định tại Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ trưng bày các chuyên đề: “Văn hóa Đông Sơn và thời đại Hùng Vương”, “Đồng bằng sông Cửu Long hướng về đất Tổ”, “Sưu tập đồ đồng Văn hóa Đông Sơn” và “Bảo tồn và phát huy tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” (mở cửa phục vụ khách tham quan tất cả các ngày trong tuần).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.