Cần Thơ kiến nghị luật hóa chủ trương bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo

(PLO)- Từ Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, lãnh đạo Cần Thơ đề xuất xây dựng thành luật để mọi người yên tâm thực hiện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-5, Đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kết luận số 14 của Bộ Chính trị.

can-tho-3.JPG
Ông Nguyễn Thiện Nhơn, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ báo cáo. Ảnh: NHẪN NAM

Báo cáo tại đây, ông Nguyễn Thiện Nhơn, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, cho biết qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 28, việc đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trên địa bàn TP đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến rõ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện đồng bộ, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc. Đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ bản có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao; sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân được tăng cường. Công tác cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào nề nếp, chặt chẽ và đồng bộ hơn…

Bên cạnh đó, cũng còn một số hạn chế, như một số cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện còn chậm. Công tác phê bình và tự phê bình ở một số nơi còn nể nang. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp có thời điểm còn lúng túng…

Cũng theo ông Nhơn, qua 5 năm thực hiện Kết luận số 14, Thành ủy Cần Thơ nhận thấy chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Việc cụ thể hóa bước đầu gắn với công tác cán bộ, cải cách hành chính, chuyển đổi số và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị…

Khó khăn chủ yếu là mức độ cụ thể hóa giữa các địa phương, đơn vị chưa đồng đều. Tiêu chí nhận diện, đánh giá cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung trong từng lĩnh vực, từng vị trí việc làm còn chưa thật sự rõ.

Tinh thần đổi mới đã được khơi dậy nhưng phần lớn vẫn dừng lại ở cải tiến trong công việc thường xuyên, chưa có nhiều mô hình đột phá, lan tỏa. Cơ chế bảo vệ cán bộ trong tình huống mới, việc khó, việc nhạy cảm còn thiếu hướng dẫn cụ thể.

Một số nguyên nhân được nhận diện là sắp xếp đơn vị hành chính, hợp nhất ba đơn vị và kiện toàn tổ chức bộ máy làm phát sinh nhiều vấn đề mới. Nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chưa sâu. Tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm còn tồn tại trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức.

can-tho-4.JPG
Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ phát biểu. Ảnh: NHẪN NAM

Tại buổi làm việc, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, đề xuất đối với Nghị quyết 28, có kết luận để tiếp tục thực hiện nghị quyết này; không tổ chức đảng ủy ở các cơ quan đảng và đảng ủy ở xã, phường; giữ biên chế như cuối năm 2025; đào tạo chuyên sâu cho các các đối tượng làm công tác đa ngành.

“Về Kết luận 14, TP Cần Thơ đề nghị nâng lên, xây dựng thành luật để căn cứ luật này dễ thực hiện và mọi người yên tâm thực hiện. Đề xuất những mô hình, những cách làm có hiệu quả vừa qua ở các địa phương nên tổng hợp lại để nhân rộng trên cả nước” – ông Đồng Văn Thanh nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.