Cần Thơ khai mạc ngày hội Techfest Mekong 2022 'Khát vọng vùng đất chín rồng'

(PLO)- Thứ trưởng Bộ KH&CN mong muốn Cần Thơ thực sự là trung tâm vùng về đổi mới sáng tạo, về phát triển KH&CN giúp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng ĐBSCL.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Cần Thơ khai mạc ngày hội Techfest Mekong 2022 'Khát vọng vùng đất chín rồng'

Ngày 19-10, Bộ KH&CN cùng với UBND TP Cần Thơ đã tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2022 - Techfest Mekong 2022 với chủ đề “Khát vọng vùng đất chín rồng”.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: NHẪN NAM

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: NHẪN NAM

Tham dự khai mạc có đoàn công tác của Bộ KH&CN do Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt dẫn đầu, đại diện Sở KH&CN các tỉnh ĐBSCL và một số tỉnh thành trên cả nước cùng nhiều chuyên gia, viện, trường, doanh nghiệp...

Phát biểu khai mạc, thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng mong rằng diễn đàn khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo ĐBSCL hôm nay sẽ tiếp tục góp phần tạo động lực, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân trong mọi tầng lớp nhân dân; tạo được văn hóa khởi nghiệp và khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa; liên kết khởi nghiệp sáng tạo gồm kết nối các chủ thể, liên kết các tỉnh trong vùng…

Thứ trưởng nêu một số vấn đề để làm sao phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia nói chung và của vùng ĐBSCL nói riêng. Trong đó, đáng chú ý như cần chú trọng phát triển nền tảng nguồn lực con người, đặc biệt các chuyên gia, cố vấn… về đổi mới sáng tạo; huy động các nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cả khu vực tư và khu vực công.

Cạnh đó, cần thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp đã trưởng thành, các hiệp hội doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy mạnh mẽ liên kết giữa các địa phương, nhân rộng những mô hình khởi nghiệp đã có hiệu quả trong nước.

Theo ông Tùng, ĐBSCL cũng giống như các địa phương khác có rất nhiều sản phẩm bản địa, truyền thống. Từ những sản phẩm này, ông cho rằng các địa phương tính toán, lựa chọn và mạnh dạn giao cho các bạn trẻ hãy suy nghĩ về sản phẩm bản địa, hãy phát triển doanh nghiệp của mình trên sản phẩm bản địa đó.

Cũng theo ông Tùng, Cần Thơ có 5 trường đại học, 10 trường cao đẳng, 14 trường trung cấp kỹ thuật, có 120.000 sinh viên hiện đang có mặt tại Cần Thơ. Đây là một nguồn nhân lực vô cùng quý trong hoạt động phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của Cần Thơ và cũng là nguồn nhân lực góp phần đổi mới KH&CN.

“Chúng tôi rất mong muốn Cần Thơ thực sự là trung tâm vùng về đổi mới sáng tạo, về phát triển KH&CN giúp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng ĐBSCL” – ông Tùng nói.

Hội tụ các cá nhân, tổ chức, mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp

Techfest Mekong 2022 có mục tiêu là sự kiện hội tụ các cá nhân, tổ chức, mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế dành cho cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Cần Thơ nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đã đi thăm các gian hàng tham gia triển lãm, trưng bày sản phẩm sau phiên khai mạc. Ảnh: NHẪN NAM

Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đã đi thăm các gian hàng tham gia triển lãm, trưng bày sản phẩm sau phiên khai mạc. Ảnh: NHẪN NAM

Sự kiện diễn ra trong hai ngày 19 và 20-10 với nhiều hoạt động như ra mắt mạng lưới cố vấn, đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Cần Thơ; Hoạt động trình diễn các thiết bị công nghệ, sản phẩm và dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Chung kết Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng ĐBSCL”.

Một số hội thảo, tọa đàm liên quan như: Khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển khởi nghiệp sáng tạo vùng ĐBSCL; Tận dụng lợi thế vườn ươm doanh nghiệp thúc đẩy phát triển hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; Khai thác tối đa lợi thế phát triển khởi nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Kết nối nguồn lực đầu tư cho các dự án khởi nghiệp lĩnh vực công nghệ, du lịch và nông nghiệp…

Techfest Mekong 2022 quy tụ các đơn vị, cá nhân tham gia trưng bày hơn 100 gian triển lãm, trưng bày trực tiếp và 30 gian triển làm trực tuyến giới thiệu các sản phẩm, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, sản phẩm KH&CN của vùng ĐBSCL, trong nước và quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.