Cần Thơ: Giả định cháy do dư chấn động đất, gần 600 người thực tập chữa cháy quy mô lớn

(PLO)- Tình huống giả định cháy nổ do dư chấn động đất tại Công ty TKG Taekwang Cần Thơ, lực lượng chức năng huy động gần 600 người tham gia thực tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 4-10, Công an TP Cần Thơ tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp thành phố năm 2025 tại Công ty TNHH TKG Taekwang Cần Thơ. Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an TP, Trưởng Ban chỉ huy thực tập phương án, dự và chỉ đạo buổi thực tập.

Đây là phương án quy mô cấp thành phố, huy động 16 đơn vị, 61 phương tiện và gần 600 người tham gia.

Theo tình huống giả định, lúc 8 giờ 30, do ảnh hưởng dư chấn từ trận động đất 8,0 độ Richter, một phần xưởng của công ty bị sập, hệ thống điện chập cháy lan rộng trên diện tích khoảng 2.000 m², khiến 20 công nhân mắc kẹt, nhiều người bị ngạt khói.

thuc-tap-chua-chay-dong-dat-can-tho.JPG
Đại tá Lê Đức Bảy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố, Trưởng Ban chỉ huy thực tập phương án phát biểu khai mạc.
thuc-tap-chua-chay-dong-dat-cong-tho-7.JPG
Thượng tá Phạm Quách Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố báo cáo công tác chuẩn bị thực tập.
thuc-tap-chua-chay-can-tho.JPG
Các lực lượng tham gia thực tập chữa cháy.
thực tập chữa cháy,động đất,cần thơ
Theo tình huống giả định, do ảnh hưởng dư chấn từ trận động đất 8,0 độ Richter (tâm chấn cách khoảng 500km), một phần Xưởng 3 Công ty bị sập, hệ thống điện chạm chập gây cháy.
thuc-tap-chua-chay-dong-dat-can-tho-5.JPG
Tại thời điểm xảy ra sự cố, có khoảng 400 công nhân đang làm việc.
thuc-tap-chua-chay-dong-dat-can-tho-6.JPG
Có 20 người bị mắc kẹt, 5 thành viên đội PCCC cơ sở bị ngạt khói, ngất xỉu khi làm nhiệm vụ. Lực lượng PCCC cơ sở nhanh chóng triển khai chữa cháy, hướng dẫn thoát nạn, cứu người và báo ngay cho Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Cần Thơ.
thuc-tap-chua-chay-dong-dat-can-tho-3.JPG
Buổi thực tập diễn ra an toàn, đúng quy trình, các lực lượng phối hợp nhịp nhàng, thể hiện tinh thần chủ động, sẵn sàng ứng phó tình huống khẩn cấp.

Lực lượng PCCC cơ sở lập tức triển khai cứu người, khống chế đám cháy và báo cho Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an TP Cần Thơ. Ngay sau đó, các lực lượng được huy động theo ba giai đoạn: lực lượng PCCC cơ sở xử lý ban đầu; Công an TP huy động phương tiện, nhân lực hỗ trợ; UBND TP điều động thêm lực lượng tăng cường, phối hợp dập lửa và cứu nạn.

Buổi thực tập chữa cháy diễn ra an toàn, đúng quy trình, các lực lượng phối hợp nhịp nhàng, thể hiện tinh thần chủ động, sẵn sàng ứng phó tình huống khẩn cấp.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Lê Đức Bảy nhấn mạnh công tác PCCC và CNCH có vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và doanh nghiệp, góp phần bảo đảm ổn định, phát triển kinh tế - xã hội. Ông yêu cầu các lực lượng thường xuyên rèn luyện, chủ động xây dựng phương án, sẵn sàng xử lý sự cố theo phương châm “4 tại chỗ”.

thuc-tap-chua-chay-can-tho-1.JPG
Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an thành phố trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực tập.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng bằng khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân; Giám đốc Công an TP tặng giấy khen cho 1 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia thực tập.

Buổi thực tập là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC và CNCH 4-10, góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, kiểm tra khả năng huy động lực lượng, phương tiện, bảo đảm an toàn cho sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.