Cần Thơ dự kiến lấy phiếu tín nhiệm 29 người tại kỳ họp cuối năm

(PLO)- Kỳ họp HĐND TP Cần Thơ cuối năm dự kiến sẽ lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm với 29 người giữ chức vụ do HĐND TP bầu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-12, HĐND TP Cần Thơ tổ chức họp báo về kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) của HĐND TP Cần Thơ khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, phóng viên báo Pháp Luật TPHCM đã hỏi về việc có bao nhiêu người đủ điều kiện lấy phiếu tín nhiệm đợt này và thời gian dự kiến là ngày nào.

HĐND TP Cần Thơ tổ chức họp báo tổ chức kỳ họp cuối năm
Chánh Văn phòng HĐND TP Cần Thơ thông tin về việc lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do HĐND TP bầu. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Tô Tuấn Nghĩa - Chánh Văn phòng HĐND TP Cần Thơ đã thông tin về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND TP bầu theo Nghị quyết 96/2023 của Quốc hội.

Cụ thể, theo Nghị quyết 96, các chức danh lấy phiếu tín nhiệm của HĐND TP Cần Thơ gồm chủ tịch, các phó chủ tịch HĐND TP và các trưởng ban; đối với UBND TP Cần Thơ gồm chủ tịch, các phó chủ tịch và các uỷ viên UBND TP.

Được biết, sẽ có 29 người được lấy phiếu tín nhiệm đợt này, gồm 7 người thuộc HĐND TP và 22 người bên UBND TP.

Có bốn người không lấy phiếu tín nhiệm đợt này, gồm một phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ (đã có quyết định nghỉ hưu) và ba uỷ viên UBND TP Cần Thơ (gồm Giám đốc Sở Tư pháp, Chánh Thanh tra TP và Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP mới được bầu chưa đủ thời gian để lấy phiếu tín nhiệm).

Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm dự kiến sẽ diễn ra tại kỳ họp cuối năm, vào sáng ngày 7-12 tới đây.

Kỳ họp cuối năm diễn ra trong 3 ngày

Kỳ họp cuối năm 2023 của HĐND TP Cần Thơ sẽ diễn ra trong ba ngày, từ ngày 6 đến ngày 8-12-2023.

Kỳ họp sẽ thông qua ba báo cáo của Thường trực HĐND TP, 20 báo cáo của UBND TP và các báo của các cơ quan tư pháp, các ban của HĐND TP, thông báo của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; báo cáo của các cơ quan, đơn vị về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp giữa năm 2023.

Cạnh đó, kỳ họp sẽ thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền HĐND TP; thảo luận tại hội trường; chất vấn và trả lời chất vấn; dự kiến thông qua 32 nghị quyết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.