Cần Thơ: Đề xuất xã hội hóa khai thác một phần công viên trung tâm

(PLO)- Quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đề xuất xã hội hóa khai thác một phần diện tích công viên Lưu Hữu Phước để tạo nguồn thu, tăng kinh phí duy tu công viên, phục vụ người dân tốt hơn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-7, Văn phòng UBND TP Cần Thơ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP đối với Đề án thí điểm xã hội hóa khai thác một phần diện tích Công viên Lưu Hữu Phước (gọi tắt Đề án), quận Ninh Kiều.

Công viên Lưu Hữu Phước, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Công viên Lưu Hữu Phước, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Chủ tịch UBND TP đề nghị UBND quận Ninh Kiều lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, hoàn chỉnh Đề án nêu trên, trình cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng quy định. Thời gian thực hiện trong tháng 7-2022.

Trước đó, UBND quận Ninh Kiều có tờ trình về việc phê duyệt Đề án gửi UBND TP Cần Thơ.

Theo tờ trình, mục tiêu của đề án là xã hội hóa khai thác một phần diện tích công viên Lưu Hữu Phước, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, tăng nguồn kinh phí để chi thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, chăm sóc cây xanh, công viên và các tuyến đường giao thông.

Ngoài ra, tạo cơ sở vật chất tốt hơn để phục vụ người dân và du khách khi tham quan, sử dụng dịch vụ tại công viên Lưu Hữu Phước. Xây dựng mô hình thí điểm công tác xã hội hóa trong lĩnh vực khai thác công viên trên địa bàn quận Ninh Kiều nói riêng và địa bàn TP Cần Thơ nói chung.

Nguồn vốn thực hiện là 100% xã hội hóa. Thời gian thí điểm khai thác thực tế là hai năm kể từ lúc lựa chọn được đơn vị khai thác.

Theo Đề án, công viên Lưu Hữu Phước có diện tích 16.075,49m2, đã được đầu tư hạ tầng cơ bản đồng bộ, vẫn đang trong quá trình vận hành tốt, tuy nhiên, qua thời gian khai thác sử dụng, một vài vị trí, hạng mục dần xuống cấp, hư hỏng.

Công viên được xây dựng theo phương án không gian mở, chủ yếu phục vụ việc nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, luyện tập thể dục - thể thao cho người dân, chưa được đầu tư, khai thác các dịch vụ có thu phí.

Quảng trường của công viên có khả năng khai thác kinh doanh từ các hoạt động tổ chức sự kiện ở quy mô nhỏ, đơn lẻ. Nhà dừng chân kết hợp với nhà vệ sinh có diện tích 280m2, một trệt, mái bằng bê tông cốt thép để khai thác, kinh doanh dịch vụ cà phê sách, hoặc tổ chức hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.