Cần Thơ: Đề xuất kế hoạch phòng, chống dịch sau ngày 25-9 ở phạm vi hẹp

(PLO)- Sở Y tế TP Cần Thơ có dự thảo phương án xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 sau ngày 25-9 theo hướng áp dụng trên phạm vi hẹp cấp xã hoặc nhỏ nhất có thể và từng bước nới lỏng một số hoạt động.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-9, Sở Y tế TP Cần Thơ có dự thảo phương án xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 sau ngày 25-9-2021 gửi UBND TP.

Theo nhận định của Sở Y tế TP Cần Thơ, từ ngày 8-7 đến 21-9, trên địa bàn TP ghi nhận 5.322 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 77 người tử vong, chiếm 1,4% số ca mắc, đã điều trị khỏi 4.377 ca (82,3%).

Cạnh đó, sau hơn hai tháng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, TP từng bước kiểm soát dịch bệnh COVID-19 khi số ca mắc xu hướng giảm dần theo từng ngày. Các ca mắc mới trong những ngày gần đây chủ yếu trong các khu cách ly, phong tỏa.

Sở Y tế TP Cần Thơ đánh giá tỉ lệ ca mắc COVID-19 trong cộng đồng 17 ngày qua chỉ chiếm 16%, thấp hơn thời gian đầu giãn cách. Ảnh minh họa: NHẪN NAM

Trong 7 ngày đầu giãn cách toàn TP theo Chỉ thị 16 (từ 19 đến 25-7), ghi nhận 548 ca mắc với 66% ca phát hiện trong cộng đồng, nhưng trong 7 ngày gần đây (từ 15 đến 21-9), ghi nhận 369 ca nhưng số ca mắc trong cộng đồng chỉ chiếm 16%.

Tờ trình của Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, theo đánh giá mức độ nguy cơ tại Quyết định 2686 của Ban Chỉ đạo quốc gia (căn cứ dữ liệu F0 cộng đồng trong 14 ngày từ 8-9 đến 21-9), TP Cần Thơ đang ở mức nguy cơ cao.

Trong đó, hai quận Ninh Kiều và Cái Răng thuộc nhóm nguy cơ rất cao; hai quận Bình Thủy, Thốt Nốt thuộc nhóm nguy cơ cao; ba quận, huyện Ô Môn, Cờ Đỏ, Thới Lai thuộc nhóm nguy cơ; hai huyện Vĩnh Thạnh, Phong Điền thuộc nhóm bình thường mới.

Về công tác cách ly tập trung, Bộ Chỉ huy Quân sự TP và UBND quận, huyện đã chủ động chuẩn bị 33 cơ sở cách ly, khả năng tiếp nhận cách ly 5.852 người nhưng hiện nay, mới chỉ sử dụng gần 28% công suất trên tổng số 5.852 giường đã có.

Về điều trị, Cần Thơ có khả năng tiếp nhận bệnh với 4.470 giường (trong đó có 3.350 giường tầng 1; 920 giường tầng 2 và 200 giường tầng 3). Hiện đang điều trị 836 giường, chiếm 19% công suất.

TP đã đẩy mạnh xét nghiệm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế để tầm soát, đưa F0 ra khỏi cộng đồng. Qua các đợt xét nghiệm cộng đồng diện rộng và trọng điểm (từ ngày 9-8 đến 17-9), TP đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm trên 2,6 triệu lượt người, phát hiện 1.148 F0 (tỉ lệ 0,04%).

Từ các nhận định trên, Sở Y tế TP Cần Thơ đề xuất phương án xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch từ ngày 25-9-2021. Cụ thể, tương ứng với mức độ nguy cơ có bốn cấp độ 1, 2, 3, 4.

Phương thức đánh giá thực hiện đánh giá mức độ nguy cơ theo Quyết định 2686 của Ban Chỉ đạo quốc gia mỗi 14 ngày (căn cứ dữ liệu F0 14 ngày trước đó). Theo đó, toàn TP có 33 xã/phường/thị trấn bình thường mới, 26 xã/phường/thị trấn nguy cơ; 13 xã/phường/thị trấn nguy cơ cao; 11 xã/phường/thị trấn nguy cơ rất cao.

Phạm vi áp dụng theo từng xã/phường/thị trấn hoặc theo qui mô nhỏ nhất có thể. Đồng thời với đó là các biện pháp áp dụng theo từng cấp độ như biện pháp hành chính, y tế…

Theo đánh giá của Sở Y tế TP Cần Thơ, công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn đã đạt được những kết quả tích cực, hạn chế được đà lây lan dịch bệnh. Nhưng nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn vẫn còn, nhất là tại một số khu vực dân cư đông, hẻm nhỏ. Biến thể vi rút Delta lây lan rất nhanh và mạnh, chu kỳ lây nhiễm ngắn. Số người được tiêm vắc xin trên địa bàn thành phố chỉ đạt 21,4% dân số, trong đó chỉ có 3,7% dân số được tiêm đủ 2 mũi, tỉ lệ này rất thấp so với yêu cầu cần có để đạt miễn dịch cộng đồng... Vì thế, thời gian tới, để phục hồi kinh tế và đáp ứng với dịch bệnh trong tình hình mới, thành phố cần từng bước nới lỏng một số hoạt động nhưng phải đảm bảo mục tiêu hàng đầu là an toàn, sức khỏe nhân dân.  

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.