Cần Thơ: Đề xuất 359 thủ tục liên quan đến bãi bỏ quy định, cắt giảm giấy tờ

(PLO)- 10 sở thuộc UBND TP Cần Thơ đã đề xuất 359 thủ tục liên quan đến bãi bỏ quy định, cắt giảm thành phần hồ sơ, giảm thông tin phải cung cấp và tái sử dụng dữ liệu điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP Cần Thơ vừa có báo cáo kết quả rà soát, đề xuất sửa đổi quy định, cắt giảm thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ và tái sử dụng dữ liệu đã có trong các cơ sở dữ liệu.

phuong-soc-trang-can-tho.jpg
Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại phường Sóc Trăng. Ảnh: CTV

Theo báo cáo, qua rà soát, các cơ quan, đơn vị đã đề xuất 359 thủ tục liên quan đến bãi bỏ quy định, cắt giảm thành phần hồ sơ, giảm thông tin phải cung cấp và tái sử dụng dữ liệu điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính.

Các đơn vị có đề xuất gồm Sở Tư pháp 83 thủ tục; Sở Nông nghiệp và Môi trường 74 thủ tục; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 61 thủ tục; Sở Xây dựng 41 thủ tục.

Sở Y tế 33 thủ tục; Sở Nội vụ 28 thủ tục; Sở Khoa học và Công nghệ 19 thủ tục; Sở Dân tộc và Tôn giáo 10 thủ tục; Sở Giáo dục và Đào tạo 6 thủ tục; Sở Công thương 4 thủ tục.

Các nội dung rà soát tập trung vào việc rà soát quy định về thời gian, trình tự thực hiện và yêu cầu xuất trình giấy tờ, thành phần hồ sơ và thông tin phải cung cấp.

Trong đó, nhiều thành phần hồ sơ đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc đã được cơ quan nhà nước cấp trước đó, do đó có thể khai thác, tái sử dụng dữ liệu điện tử nhằm giảm yêu cầu người dân, doanh nghiệp phải nộp lại giấy tờ.

Nhiều thông tin về nhân thân cá nhân, cư trú, tình trạng hôn nhân, thông tin tổ chức doanh nghiệp… hiện đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký doanh nghiệp, đất đai và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành nhưng vẫn được yêu cầu kê khai lặp lại ở nhiều thủ tục hành chính khác nhau.

Nguồn dữ liệu được đề xuất khai thác chủ yếu gồm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hộ tịch điện tử, đăng ký doanh nghiệp, đất đai, lý lịch tư pháp, sổ sức khỏe điện tử, xuất nhập cảnh, khoa học và công nghệ, học bạ số…

Qua đó góp phần giảm giấy tờ phải nộp, giảm thông tin phải kê khai lại, tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính, Cần Thơ kiến nghị tiếp tục rà soát, sửa đổi các quy định pháp luật có liên quan nhằm tạo điều kiện cho việc khai thác, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước.

Đồng thời đẩy nhanh việc hoàn thiện và kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; Tăng cường phân quyền khai thác, sử dụng dữ liệu cho địa phương phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm việc tái sử dụng dữ liệu được thực hiện thuận lợi, thống nhất và hiệu quả…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.