Cần Thơ đề xuất 10 nhóm chính sách đặc thù và khu thương mại tự do

(PLO)- UBND TP Cần Thơ báo cáo về thực hiện cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 45, đề xuất bỏ 6 nhóm cơ chế và thay thế bằng 10 nhóm chính sách mới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 19-3, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Cần Thơ chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố.

so-tc-can-tho-1.JPG
Ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Tại đây, ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính thay mặt UBND TP báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương về cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố.

Hai nghị quyết được báo cáo gồm Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 45 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố.

Trong đó, kết quả thực hiện Nghị quyết 45 với 8 chính sách thì thành phố chưa thực hiện 4 chính sách, 4 chính sách có thực hiện.

Đánh giá chung, ông Tâm cho biết đến nay vẫn còn một số chính sách chậm được thể chế hóa, chưa phát huy hiệu quả, tạo nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển theo yêu cầu của Nghị quyết 59. Nghị quyết 45 thực hiện trong 5 năm nhưng mới triển khai được một số nội dung, chưa đạt kết quả như kỳ vọng ban đầu.

can-tho-4.jpg
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Từ đó, TP Cần Thơ đề xuất bãi bỏ 6 nhóm chính sách theo Nghị quyết 45 gồm: nợ chính quyền địa phương; phí, lệ phí; quản lý đất đai; quản lý quy hoạch (do pháp luật liên quan đã có các điều chỉnh).

Tiếp theo là chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ (do không khả thi); Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL tại Cần Thơ (do chưa có cơ sở pháp lý).

Giám đốc Sở Tài chính cũng thông tin về tình hình triển khai xây dựng đề án cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố với đề xuất dự kiến 10 nhóm chính sách. Trong đó, đáng chú ý là nhóm chính sách thành lập và hoạt động khu thương mại tự do (gồm các chính sách mục tiêu, phạm vi, cơ cấu tổ chức, quy định thành lập, cơ chế quản lý hải quan, đơn giản hóa thủ tục đầu tư xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, ưu đãi về đất đai, thuế, đầu tư).

Ba nhóm chính sách đề xuất mới là các nhóm về thành lập và thí điểm chính sách khu kinh tế chuyên biệt; nhóm về thành lập Trung tâm công nghiệp - năng lượng sinh thái và nhóm chính sách phát triển đô thị thông minh TP Cần Thơ.

can-tho-3.jpg
Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP chủ trì cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết nhiệm vụ sơ kết, tổng kết, trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách đặc thù cho thành phố rất quan trọng. Ông nhấn mạnh việc này phải triển khai hoàn thành vào tháng 10-2026.

Thời gian tới, thành phố sẽ thành lập 3 nhóm công tác gồm: nhóm làm việc với Ban Chính sách chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan để sơ kết Nghị quyết 59; nhóm làm việc với Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội về Nghị quyết 45; nhóm biên tập.

Ông Nguyễn Tuấn Anh đề nghị các cơ quan thường trực xây dựng kế hoạch trao đổi thảo luận về các cơ chế chính sách đặc thù thông qua việc đề xuất từ cơ quan tham mưu, quản lý; đề xuất từ nhóm chuyên gia, nhà khoa học và tổ chức hội thảo bài bản để cho ý kiến.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.