Cần Thơ đề ra mục tiêu là thành phố đáng sống của Việt Nam

(PLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu đến năm 2045, Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, thuộc nhóm thành phố phát triển khá của Châu Á, trở thành thành phố đáng sống của Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố (TP) Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã họp phiên bế mạc và thông qua nghị quyết Đại hội.

Đại hội TP Cần Thơ phiên bế mạc
Đại hội đại biểu TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 26 đến 28-9. Ảnh: BTC

Theo đó, về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm (2025 - 2030) , Đại hội nhất trí TP Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030 trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa, dẫn dắt cả vùng.

Đồng thời là trung tâm của vùng về thương mại, du lịch, logistics, kinh tế biển, công nghiệp chế biến, công nghệ số tập trung, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu…

Xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đảm bảo quốc phòng, an ninh vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đến năm 2045, TP Cần Thơ là TP sinh thái, văn minh, hiện đại, phấn đấu thuộc nhóm thành phố phát triển khá của Châu Á, trở thành TP đáng sống của Việt Nam.

Đại hội cũng đã thông qua 28 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, môi trường, hạ tầng, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Trong đó, đáng chú ý như tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tính theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt tối thiểu 717.000 tỉ đồng. GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 phấn đấu đạt khoảng 215 triệu đồng/người/năm; tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2025 - 2030 đạt từ 10 – 10,5%/năm trở lên…

Tổng thu ngân sách hằng năm tăng khoảng 15%, phấn đấu đến năm 2030 ước đạt 57.000 tỉ đồng.

Đến năm 2030, tỉ lệ đô thị hóa đạt 50% trở lên. Phấn đấu đến năm 2030, hoàn thành 16.900 căn nhà ở xã hội…

Phát biểu bế mạc đại hội, ông Đỗ Thanh Bình, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025, thay mặt Đoàn Chủ tịch cho biết: “Đại hội chúng ta vui mừng báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, với toàn Đảng bộ và Nhân dân TP, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công tốt đẹp”.

Theo ông Bình, thành công của Đại hội hôm nay, là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ thường xuyên, hiệu quả của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; sự tổng hợp trí tuệ của tập thể Đảng bộ trong xây dựng Báo cáo chính trị và văn kiện đại hội; sự đóng góp tích cực của các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn, các bậc lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, trí thức, văn nghệ sĩ và các tầng lớp Nhân dân TP…

“Hôm nay, một nhiệm kỳ mới chính thức bắt đầu, khát vọng của TP Cần Thơ hòa chung vào khát vọng vươn mình, hùng cường của dân tộc. Với bản lĩnh kiên cường, truyền thống cách mạng vẻ vang và khát vọng vươn lên, chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ và Nhân dân tin tưởng giao cho” – ông Bình nói.

Ông Bình thay mặt Đại hội, kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân TP và người con Cần Thơ ở mọi miền đất nước, ở nước ngoài hãy tiếp nối truyền thống anh hùng, phát huy phẩm chất tốt đẹp của quê hương, nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, hăng hái thi đua lao động, nghiên cứu khoa học, học tập và sáng tạo, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, đem hết tâm sức và trí tuệ để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.