Cần Thơ đã sẵn sàng để cấp CCCD có gắn chip

(PLO)- Theo Công an TP Cần Thơ, CCCD có gắn chip điện tử có thể tích hợp nhiều thông tin như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.. và chip này không có chức năng định vị.

Ngày 24-12, trao đổi với PV PLO, Thượng tá Trần Hoàng Phúc, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TP Cần Thơ, cho biết đã sẵn sàng để cấp căn cước công dân (CCCD) có gắn chip điện tử cho người dân.

Phòng PC06 Công an TP Cần Thơ cho biết đơn vị đã sẵn sàng để cấp CCCD có gắn chíp cho người dân. Ảnh: CHÂU ANH

Theo đó, thực hiện Luật CCCD (có hiệu lực từ tháng đầu năm 2016), Công an TP đã cấp CCCD mã vạch cho khoảng 60% người dân trên địa bàn TP.

Thượng tá Phúc cho biết khi nhận kế hoạch của Bộ Công an về cấp CCCD có gắn chíp điện tử, Phòng PC06 Công an TP Cần Thơ đã tổ chức lập danh sách người trong độ tuổi cấp CCCD nhưng chưa được cấp. Đồng thời, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ của đơn vị tham gia các lớp tập huấn về cấp CCCD có gắn chip điện tử.

Thông tin về các trường hợp phải đổi, Thượng tá Phúc cho hay đối với những trường hợp đã được cấp giấy chứng minh nhân dân 12 số, CCCD mã vạch vẫn còn giá trị sử dụng thì vẫn còn nguyên giá trị pháp lý và sử dụng bình thường.

Theo Phó Trưởng Phòng PC06 Công an TP Cần Thơ, giấy chứng minh nhân dân, CCCD mã vạch còn hạn sử dụng vẫn có giá trị pháp lý. Ảnh: CHÂU ANH

“Khi triển khai cấp CCCD có gắn chíp điện tử, các trường hợp hết thời hạn sử dụng thì phải đổi CCCD có gắn chíp điện tử. Tuy nhiên, các trường hợp chưa hết hạn nhưng người dân có yêu cầu đổi thì vẫn được thực hiện theo yêu cầu của người dân” – Thượng tá Phúc giải thích thêm.

Nói thêm về ưu điểm của CCCD có gắn chíp điện tử, Phó Trưởng Phòng PC06 Công an TP Cần Thơ, cho biết lượng trữ thông tin lớn hơn CCCD mã vạch, độ bảo mật cao hơn nên rất khó để làm giả do có thể đối sánh sinh trắc học.

Đặc biệt, CCCD có gắn chíp điện tử có thể tích hợp thêm thông tin khác, như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

“Khi sử dụng CCCD có gắn chip điện tử, người dân sẽ thuận tiện hơn trong các giao dịch mà không cần mang theo nhiều loại giấy tờ khác. Tôi cũng khẳng định là CCCD có gắn chíp điện tử không theo dõi được người dân, vì đây là loại chíp không có chức năng định vị” – Thượng tá Phúc nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.