Cần Thơ: Cử tri mong sớm mở rộng 7km Quốc lộ 91

(PLO)- Gặp gỡ các ứng cử viên ĐBQH, nhiều cử tri quận Bình Thủy mong đoạn 7km còn lại của Quốc lộ 91 qua Cần Thơ sớm được mở rộng vì đã kiến nghị quá nhiều rồi.

Chiều 11-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức hôi nghị gặp gỡ và tiếp xúc cử tri giữa những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV với cử tri quận Bình Thủy.

Các ứng cử viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 2 ra mắt cử tri quận Bình Thủy chiều 11-5. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, những người ứng cử ĐBQH ở quận Bình Thủy gồm: bà Trương Thị Ngọc Ánh – Phó chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Lê Thị Đức Hạnh – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thới Lai; bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – nghệ sĩ biểu diễn đờn ca tài tử, Ủy viên BCH Hội sân khấu, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật TP; ông Lê Quang Mạnh – Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Sau khi nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của bốn ứng cử viên, các cử tri đều có chung nhận xét các ứng cử viên đều là những người có đủ tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất, xứng đáng để được bầu làm ĐBQH.

Cạnh đó, nhiều vấn đề cụ thể của vùng ĐBSCL, TP Cần Thơ và quận Bình Thủy được cử tri đặt hàng các ứng cử viên nếu trúng cử ĐBQH nhiệm kỳ tới cần quan tâm như đầu tư về hạ tầng giao thông; cải tạo, mở rộng nhiều tuyến đường, trong đó có đoạn 7km còn lại của Quộc lộ 91 qua quận Bình Thủy và Ninh Kiều; phát triển TP Cần Thơ thật sự là trung tâm của ĐBSCL...

Cử tri Mai Văn Lợi góp ý tại buổi gặp gỡ các ứng cử viên ĐBQH chiều 11-5. Ảnh: NHẪN NAM

Cử tri Lê Vi Suốt (phường Trà An) đánh giá chương trình hành động của các ứng cử viên sát với tình hình, rất cụ thể, thiết thực, bám sát với đời sống, tâm tư nguyện vọng của người dân.

“Nếu chương trình hành động của các vị được thực hiện đầy đủ, chắc chắn TP Cần Thơ sẽ có nhiều thuận lợi để thực hiện nghị quyết về phát triển TP Cần Thơ, sớm trở thành trung tâm của vùng ĐBSCL” – ông Suốt nói.

Cử tri Trần Quốc Hoàng (phường Bình Thủy) đề xuất các đại biểu khi trúng cử  cần có sự quan tâm về phát triển kinh tế của TP, tạo công ăn việc làm cho người dân để không phải đi làm công nhân ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Cử tri Mai Văn Lợi (phường Trà nóc) thì “mong các vị quan tâm sâu sát đến địa bàn quận Bình Thủy nơi các cử tri đã tin tưởng gửi gắm vào các đại biểu”.

Về dự án mở rộng đường 91 đoạn Km00 đến Km07, ông Lợi cho biết: “Nhiều lần cử tri đã kiến nghị mà chưa làm, trong khi đường xuống cấp nghiêm trọng, giao thông quá tải, thường xuyên ngập nước, cử tri có ý kiến nhiều lần mà chưa làm, mong là khóa này đại biểu quan tâm để dự án sớm được thực hiện”.

Cử tri Phan Ngọc Kiều (phường An Thới) bày tỏ tín nhiệm cao với các ứng cử viên. Bà đề nghị ứng cử viên nếu trúng cử ĐBQH quan tâm đến chế độ chính sách đối với người có công cách mạng, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế đang trực tiếp làm vụ phòng chống dịch…

Ông Lê Quang Mạnh thay mặt các ứng cử viên nói về một số vấn đề cử tri nêu ra tại buổi gặp gỡ chiều 11-5. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Lê Quang Mạnh thay mặt các ứng cử viên tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị cử tri và hứa sẽ chuyển tải đầy đủ đến QH nếu trúng cử.

Cạnh đó, ông Mạnh trao đổi lại một số vấn đề cử tri nêu ra.  “Nếu trúng cử ĐBQH, chúng tôi sẽ tập trung thời gian, tập trung công sức, tập trung trí lực để thực hiện tốt nhất, nghiêm túc nhất, có hiệu quả nhất chương trình hành động đã trình bày với toàn thể bà con cử tri” – ông Mạnh cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.