Cần Thơ: Công tác quản lý về tiền, tài sản, tang vật thi hành án còn nhiều sơ hở

(PLO)-  Cần Thơ đánh giá công tác THADS còn nhiều hạn chế như chưa có giải pháp hữu hiệu phát hiện tiêu cực; quản lý về tiền, tài sản, tang vật còn nhiều sơ hở; còn cán bộ vi phạm pháp luật…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP Cần Thơ vừa có công văn giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban ngành, cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP, chủ tịch UBND quận, huyện về việc nâng cao chất lượng công tác THADS.

Cục THADS TP Cần Thơ phối hợp cơ quan chức năng tổ chức cưỡng chế THADS hồi cuối năm 2022. Ảnh: CHÂU ANH

Cục THADS TP Cần Thơ phối hợp cơ quan chức năng tổ chức cưỡng chế THADS hồi cuối năm 2022. Ảnh: CHÂU ANH

Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu cục trưởng Cục THADS TP chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, ban ngành TP, chủ tịch UBND quận, huyện nghiên cứu biện pháp, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức THA; Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ án lớn, phức tạp, liên quan đến tín dụng, ngân hàng, các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; nâng cao tỉ lệ thi hành, thu hồi tiền, tài sản.

Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật về công tác THADS, kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về trình tự thủ tục THA, báo cáo kết quả thực hiện đến UBND TP theo quy định.

Trước đó, Thành ủy Cần Thơ có công văn về việc nâng cao chất lượng công tác THADS, quản lý chặt chẽ công tác kế toán và quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong THADS.

Theo công văn của Thành ủy, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác THADS trên địa bàn TP còn một số hạn chế như công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, chưa có giải pháp hữu hiệu để phát hiện và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS.

Cạnh đó, công tác quản lý về tiền, tài sản, tang vật còn nhiều sơ hở; công tác quản lý cán bộ, đảng viên từng lúc chưa chặt chẽ, còn để xảy ra việc cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật.

Để khắc phục những tồn tại, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, quy định pháp luật về công tác THADS.

Cùng với đó, đẩy mạnh triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kiểm sát hoạt động THADS, kịp thời phát hiện chấn chỉnh những yếu kém, thiếu sót; cương quyết chuyển cơ quan chức năng xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với các hành vi vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý hình sự (nếu có).

Cục THADS tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan THADS các cấp; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, chấp hành viên; quan tâm bố trí kế toán nghiệp vụ THA, thủ kho vật chứng đủ về số lượng và có đủ năng lực chuyên môn đúng quy định của pháp luật.

Cục THADS thường xuyên kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác kế toán THA và quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong THA; không để xảy ra việc lợi dụng kẽ hở của pháp luật để chiếm đoạt tiền, tài sản của nhà nước, nhân dân và các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác THADS…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.