Cần Thơ: Công chức đi làm phải cam kết không đến khu cách ly, phong tỏa

(PLO)- Cần Thơ yêu cầu công chức, viên chức phải thực hiện đúng lịch trình di chuyển giữa nơi cư trú và nơi làm việc, không đi đến các khu vực cách ly, phong tỏa...

Ngày 5-8, UBND TP Cần Thơ có văn bản về một số biện pháp thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gửi các sở, ban, ngành TP và UBND quận, huyện.

Trụ sở UBND TP Cần Thơ. Ảnh: NN

Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện nghiêm việc bố trí số lượng người làm việc tại công sở không quá 1/3 tổng số người lao động để đảm bảo duy trì các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị (trừ lực lượng vũ trang và ngành y tế đảm bảo 100% quân số).

Các cơ quan, đơn vị chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (gọi tắt là công chức, viên chức – CCVC) thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện nghiêm việc đeo thẻ CCVC, thẻ ngành và mặc đồng phục của ngành (nếu có) khi di chuyển từ nơi cư trú đến nơi làm việc và ngược lại (hoặc thực hiện công việc chuyên môn được giao) để các lực lượng thực thi phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nhận diện, kiểm tra và xác minh.

Trường hợp chưa được cấp thẻ CCVC thì cơ quan, đơn vị nơi CCVC đang công tác có trách nhiệm cấp giấy đi đường để CCVC xuất trình (cùng căn cước công dân/chứng minh nhân dân) tại các điểm kiểm tra.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý thông tin số lượng giấy đi đường cấp cho người sử dụng thuộc thẩm quyền quản lý; thu hồi giấy đi đường sau khi kết thúc thời gian thực hiện giãn cách hoặc khi có hướng dẫn mới.

Cạnh đó, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai cho CCVC thuộc thẩm quyền quản lý viết bản cam kết với nội dung thực hiện đầy đủ biện pháp 5K, cài đặt và sử dụng các ứng dụng khai báo y tế để quét mã QR khi đi qua các điểm kiểm soát phòng, chống dịch và thực hiện việc khai báo y tế hàng ngày theo quy định; Thực hiện đúng lịch trình di chuyển giữa nơi cư trú và nơi làm việc, không đi đến các khu vực có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 hoặc khu cách ly, phong tỏa.

Theo văn bản, việc tổ chức cho CCVC viết bản cam kết và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện là một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của cơ quan, đơn vị, người đứng đầu. Việc chấp hành các quy định có liên quan đến công tác phòng, chống dịch và thực hiện đúng cam kết là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng CCVC trong năm 2021.

Trong thời gian thực hiện giãn cách, CCVC không đeo thẻ CCVC, thẻ ngành hoặc không xuất trình giấy đi đường hoặc không mặc đồng phục ngành khi di chuyển từ nơi cư trú đến cơ quan, đơn vị và ngược lại; sử dụng thẻ CCVC, giấy đi đường, thẻ ngành hoặc đồng phục ngành không đúng mục đích và đối tượng sử dụng nếu bị phát hiện sẽ bị xử phạt hành chính như các trường hợp ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.