Cần Thơ còn nợ đọng 108 văn bản

(PLO)- Đây là số Nghị định, Thông tư mà Trung ương giao địa phương quy định chi tiết. Trên thực tế, HĐND và UBND TP Cần Thơ có thể sẽ phải ban hành văn bản nhiều hơn con số này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-7, UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị chuyên đề về tình hình thực hiện công tác xây dựng thể chế, đề ra các biện pháp nâng chất, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, tránh tình trạng nợ đọng văn bản, góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của TP.

Quang cảnh Hội nghị chuyên đề về tình hình thực hiện công tác xây dựng thể chế của TP Cần Thơ. Ảnh: CHÂU ANH

Quang cảnh Hội nghị chuyên đề về tình hình thực hiện công tác xây dựng thể chế của TP Cần Thơ. Ảnh: CHÂU ANH

Theo báo cáo của Sở Tư pháp TP Cần Thơ tính đến cuối tháng 6-2022, TP còn nợ đọng 108 văn bản. Cụ thể, có 11 Nghị quyết, 78 Quyết định chưa xử lý và sáu Nghị quyết, 13 Quyết định chưa tham mưu.

Thông tin tại Hội nghị, bà Châu Thị Minh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP, cho hay 108 văn bản này là số Nghị định, Thông tư mà Trung ương giao địa phương quy định chi tiết. Trên thực tế, HĐND và UBND TP có thể sẽ phải ban hành văn bản nhiều hơn con số này.

“Chỉ số cải cách thể chế (một trong các chỉ số thuộc cải cách hành chính) của TP năm 2021 đứng hàng thứ 61/63 tỉnh, thành trong cả nước. Sở Tư pháp là cơ quan tham mưu cho UBND TP về cải cách thể chế, nhưng chúng tôi không thể cải thiện nổi bởi Sở chỉ tham gia 3/8 khâu của công tác xây dựng văn bản. Đó là công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ hoặc liên quan đến quy trình, thủ tục ban hành văn bản thôi” - Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ giải thích thêm.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng ban Đô thị HĐND TP Cần Thơ nhận xét và phân tích: “Việc ban hành văn bản của TP Cần Thơ đôi khi còn chưa kịp thời. Có những văn bản chúng ta quy định là đầu năm có hiệu lực, nhưng mà đến cuối năm mới trình cho HĐND, hay năm rồi có quy định thi hành nhưng đến năm nay mới trình HĐND, như vậy có kịp thời hay không?”.

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: CHÂU ANH

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: CHÂU ANH

Ngoài ra Trưởng ban đô thị HĐND TP cũng chỉ ra một số hạn chế trong việc ban hành văn bản thời gian qua ở Cần Thơ, như: có một số văn bản lại căn cứ vào văn bản không còn hiệu lực hoặc không phù hợp, một số văn bản trình HĐND thẩm tra còn chưa đạt, chưa đúng, chưa đủ phải để lại...

Phát biểu kết thúc Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu lãnh đạo Sở Tư pháp phối hợp cùng Văn phòng UBND TP tổng hợp các ý kiến đóng góp tại Hội nghị. Theo Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, thời gian tới, lãnh đạo UBND TP sẽ tiếp tục quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản và thể chế hóa các văn bản để tạo cơ sở pháp lý.

Nợ đọng văn bản nhiều thì làm sao đột phá thể chế được

Nợ đọng văn bản nhiều thì làm sao đột phá thể chế được

(PL)- Chiều 2-11, tại phiên thảo luận ở tổ về tình hình triển khai các luật, nghị quyết đã được QH khóa XIII thông qua, đại biểu Ngô Văn Minh (Quảng Nam) cho rằng việc có đến 51% số văn bản nợ, chậm ban hành, trong đó có những thông tư liên tịch nợ đến 13 năm là vi phạm nghiêm trọng pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.