Cần Thơ có nguy cơ bùng dịch khi người dân hiểu nhầm về nới lỏng giãn cách

(PLO)- Lãnh đạo quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) nói về nguy cơ bùng dịch khi người dân hiểu nhầm về nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 15.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-10, tại cuộc họp thường kỳ tháng 9 trực tuyến do UBND TP Cần Thơ tổ chức, đại diện UBND quận Ninh Kiều đã có báo cáo về tình hình kinh – tế xã hội của địa phương.

Người dân lưu thông trên địa bàn quận Ninh Kiều đông đúc hơn kể từ khi TP Cần Thơ cho áp dụng Chỉ thị 15 toàn TP. Ảnh chụp trưa ngày 1-10. Ảnh: NHẪN NAM

Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều – Nguyễn Thái Bảo cho biết, công việc từ nay đến cuối năm 2021, quận tập trung tiếp tục phòng, chống dịch bệnh. Theo ông Bảo, Chỉ thị 15 là tín hiệu vui mừng đối với bà con, là điều kiện thuận lợi để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, quận không có lơ là.

“Báo cáo lãnh đạo thành phố là sáng nay người dân có biểu hiện lơ là. Áp dụng Chỉ thị 15 nhưng không phải hoàn toàn là 15, tinh thần Chỉ thị 15 nhưng quản lý xã hội cũng vẫn theo công văn Công văn số 4111. Bán hàng thì cho bán mang đi nhưng có tình trạng hiểu lầm, áp dụng Chỉ thị 15 thì bán hàng không quá 10 người" - ông Bảo nói.

Cũng theo ông Bảo, "Hai, ba ngày nay, quận phải nhắc nhở các phường hướng dẫn, tuyên truyền lại cho người dân, nếu đi kiểm tra mà người dân không chấp hành thì sẽ xử phạt, thậm chí Ban Chỉ đạo quận có gợi ý là chủ tịch phường nào quản lý không được thì kiến nghị TP cho trở lại Chỉ thị 16. Phải cộng đồng chung trách nhiệm chứ bây giờ người dân, chính quyền không chấp hành nghiêm phòng, chống dịch thì cho trở lại 16, đóng tiếp, chừng nào chấp hành phòng, chống dịch tốt thì mở lại chứ không khéo dịch sẽ bùng”.

Mục tiêu thứ hai là quận sẽ tập trung khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, bám sát quan điểm của TP, gần như khôi phục các ngành nghề nhưng ngành nào đảm bảo phòng, chống dịch an toàn thì sản xuất, không an toàn thì không sản xuất. Quận tập trung hai lĩnh vực phát triển kinh tế là thương mại dịch vụ và khởi công các công trình vốn ngân sách…

Trao đổi thêm với Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, ông Trần Việt Trường – Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, Công văn 4111 nêu rõ, ngày hôm qua (30-9) có thêm một công văn triển khai toàn TP xuống Chỉ thị 15. Tuy nhiên, quản lý từng địa bàn đã giao quyền lại cho chủ tịch quận, huyện, trong đó có một số hình thức như bán thức ăn mang về và một số thứ khác…

“Việc này là chủ động của quận huyện, nếu quản lý xã hội thấy không ổn thì các đồng chí bàn bạc ra quyết định. Quyết định này là quyết định của từng quận, huyện, có thể áp dụng Chỉ thị 16 cho phường nào là chuyện của quận. TP mức độ áp dụng chỉ tới cấp quận, huyện. Quản lý xã hội do quận quyết định. Nếu đồng chí cảm thấy chưa an tâm thì thực hiện các giải pháp sao cho an tâm” – ông Trường nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.