Cần Thơ: Chưa thanh toán 247 tỉ đồng liên quan công tác phòng, chống dịch COVID-19

(PLO)- Sau sáp nhập, có 22 đơn vị thuộc ngành y tế Cần Thơ đã vay, mượn, tạm ứng thuốc, vật tư, hóa chất xét nghiệm, nhu yếu phẩm và các chế độ chính sách cho người tham gia chống dịch COVID-19 khoảng 247 tỉ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam

Mới đây, Sở Y tế TP Cần Thơ đã có văn bản gửi UBND TP về việc rà soát kinh phí chưa thanh, quyết toán liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

test-nhanh-covid-19-phuong-long-hoa-can-tho-1_FWEC.jpg
Người dân Cần Thơ làm test nhanh phát hiện COVID-19 thời điểm năm 2021.

Theo đó, Sở này cho biết, sau sáp nhập, ngành y tế TP có 22 đơn vị đã vay, mượn, tạm ứng thuốc, vật tư, hóa chất xét nghiệm, nhu yếu phẩm và các chế độ chính sách cho người tham gia chống dịch COVID-19, với tổng số tiền dự kiến khoảng 247 tỉ đồng.

Trong đó, khu vực Cần Thơ (cũ) có 6 đơn vị (gồm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Bệnh viện (BV) Quân dân y, BV Đa khoa TP, các trung tâm y tế (TTYT) quận Bình Thủy, huyện Thới Lai, huyện Phong Điền) đã vay, mượn, tạm ứng thuốc, vật tư, hóa chất xét nghiệm, và đặt hàng xét nghiệm với tổng số tiền dự kiến khoảng 71 tỉ đồng.

Khu vực Hậu Giang (cũ) có 7 đơn vị (gồm BV Phổi tỉnh Hậu Giang, TTYT khu vực Vị Thủy, Trung tâm Pháp Y tỉnh, BV đa khoa tỉnh, BV đa khoa thành phố Ngã Bảy, TTYT thị xã Long Mỹ và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) chưa thanh quyết toán tiền liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, với tổng số tiền dự kiến khoảng 17 tỉ đồng.

Trong đó, hiện nay, có 4 đơn vị là BV đa khoa tỉnh, BV đa khoa thành phố Ngã Bảy, TTYT thị xã Long Mỹ và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh mua test xét nghiệm PCR của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nam Phong (gọi tắt công ty Nam Phong) với số tiền là hơn 14,4 tỉ đồng. Theo thông tin báo chí đăng năm 2022 thì công ty Nam Phong đang nằm trong quá trình điều tra của vụ án Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á.

Phần kinh phí này, Sở Y tế đã hoàn trả lại ngân sách tỉnh và đang đợi ý kiến của Cơ quan cảnh sát điều tra. Hiện tại, công ty Nam Phong đã có văn bản yêu cầu các đơn vị thanh toán các hợp đồng mua sắm nêu trên nhưng địa phương chưa bố trí lại vốn để chi trả cho công ty Nam Phong do chưa có ý kiến kết luận của Cơ quan cảnh sát điều tra.

Có 3 đơn vị (BV Phổi tỉnh, TTYT khu vực Vị Thủy, Trung tâm Pháp Y tỉnh) chưa thanh toán, quyết toán kinh phí chống dịch, tiền ăn người nhà nuôi bệnh năm 2021 của TTYT huyện Vị Thủy, tiền mai táng phí bệnh nhân tử vong do COVID-19, tổng số tiền hơn 3,2 tỉ đồng.

Khu vực Sóc Trăng (cũ) có 9 đơn vị gồm BV Chuyên khoa Sản-Nhi, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các TTYT khu vực Kế Sách, Long Phú, Trần Đề, Châu Thành, BV Đa khoa tỉnh, BV 30 tháng 4 tỉnh, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cũ đã vay, mượn, tạm ứng thuốc, vật tư, hóa chất xét nghiệm, nhu yếu phẩm và các chế độ chính sách cho người tham gia chống dịch COVID-19, tổng số tiền dự kiến khoảng 158,4 tỉ đồng.

Ngoài ra, giai đoạn năm 2021-2022 do yêu cầu cấp bách về cung cấp oxy điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nên các BV dã chiến, TTYT quận huyện/bệnh viện điều trị COVID-19 có vay mượn 10 hệ thống oxy và phụ kiện lắp đặt phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ. Hiện ngành y tế vẫn còn nợ công ty cung cấp.

“Để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thanh toán, quyết toán liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ, Sở Y tế kiến nghị UBND TP kiến nghị Bộ Y tế và Bộ Tài chính tham mưu Chính phủ xem xét ban hành nghị quyết của Chính phủ về việc giải quyết vướng mắc, khó khăn trong quản lý sử dụng và thanh toán, quyết toán các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19” – văn bản nêu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.