Cần Thơ chốt danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH, HĐND

(PLO)- Các đại biểu đã thống nhất danh sách 87 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND TP Cần Thơ và 10 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chiều 15-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và ĐB HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, các đại biểu tại hội nghị đã thống nhất thỏa thuận lựa chọn, lập danh sách 87 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐB HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026 và 10 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV.

Danh sách người ứng cử ĐBQH tại TP Cần Thơ còn ba người do Trung ương giới thiệu về chưa được công bố.

Danh sách các ứng cử viên nêu trên có hai người tự ứng cử, trong đó một người tự ứng cử ĐB HĐND TP là bà Trương Kim Phụng (38 tuổi) Phó Trưởng bộ môn Luật – Trường Đại học Tây Đô; một người tự ứng cử ĐBQH là ông Nguyễn Thiện Thức (Nguyễn Thành Phúc, 48 tuổi), Giám đốc điều hành Trung tâm Dạy nghề Thành Phúc.

Ông Nguyễn Trung Nhân – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, cho biết đến ngày 10-4, Ủy ban MTTQ  cấp xã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Đến ngày 13-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã nhận được biên bản về việc lấy ý kiến này.

Theo đó, đối với người ứng cử ĐBQH, danh sách sơ bộ tại hiệp thương lần hai có 15 người (hai người tự ứng cử). Sau khi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi công tác (người tự ứng cử) thì 14 người đạt tín nhiệm. Một người tự ứng cử đạt tín nhiệm thấp, dưới 50%, trường hợp này theo quy định không đưa vào danh sách hiệp thương lần 3.

Đối với người ứng cử ĐB HĐND TP, danh sách sơ bộ tại hội nghị hiệp thương lần hai có 106 người (hai người tự ứng cử).

Sau khi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi công tác (người tự ứng cử) có 105 người đạt tín nhiệm. Một người tự ứng cử đạt tín nhiệm thấp, dưới 50%, trường hợp này theo quy định không đưa vào danh sách hiệp thương lần 3.

Theo ông Nhân, có hai người có đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử gồm một người ứng cử ĐBQH và một người ứng cử ĐB HĐND TP.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.