Cần Thơ: Cần hơn 56.000 tỉ đầu tư công cho 5 năm tới

(PLO)- Tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2021-2025 của TP Cần Thơ là 56.943 tỉ đồng, tăng 3.914 tỉ. 

Chiều 2-12, tại kỳ họp thứ 19 HĐND TP Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Thực Hiện đã thay mặt UBND TP đọc tờ trình về việc xin ý kiến HĐND TP về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 TP Cần Thơ.

Ông Nguyễn Thực Hiện đọc tờ trình về việc xin ý kiến HĐND TP về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, UBND TP cho biết trên cơ sở cập nhật nhu cầu vốn của các dự án chuyển tiếp theo tiến độ thực hiện đến tháng 10-2020, nhu cầu vốn bổ sung của một số dự án phát sinh, tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2021-2025 là 56.943 tỉ đồng, tăng 3.914 tỉ từ nhu cầu vốn của các công trình TP quản lý.

Trong đó, nhu cầu vốn của các công trình chuyển tiếp là 11.662 tỉ, tăng 2.562 tỉ. Nhu cầu vốn các dự án khởi công mới là 19.545 tỉ, tăng 720 tỉ. Nhu cầu vốn từ các dự án chưa cân đối được nguồn là 5.762 tỉ, tăng 632 tỉ.

Dự kiến tổng vốn đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 39.019 tỉ, tăng 3.133 tỉ so với vốn dự kiến đã trình HĐND TP tại kỳ họp giữa năm 2020.

Đồng thời, tờ trình cũng cập nhật bổ sung chi tiết về tổng mức đầu tư, bổ sung bố trí vốn cho một số công trình gồm: Đường vành đai phía Tây TP có tổng mức đầu tư dự kiến 3.837 tỉ.

Dự án xây dựng và nâng cấp mở rộng đường tỉnh 917 có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 996 tỉ. Dự án đường tỉnh 921 có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 871 tỉ.

Cá dự án cầu Tây Đô có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 208 tỉ, cầu Cờ Đỏ có tổng mức đầu tư hơn 165 tỉ, cầu Kênh Ngang có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 137 tỉ.

Đường tỉnh 918 có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 700 tỉ. Dự án nâng cấp mở rộng Bệnh viện Huyết học truyền máu Cần Thơ có tổng mức vốn dự kiến 180 tỉ.

Tờ trình cũng bổ sung bốn dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 gồm: Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thuộc khu đô thị đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn Cái Sơn Hàng Bàng – đường tỉnh 923) hơn 48 tỉ. Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Thường Thạnh quận Cái Răng gần 39 tỉ.

Dự án mua sắm thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là 70 tỉ. Dự án cải tạo khối nhà học Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Cần Thơ gần 10 tỉ.

Cạnh đó, ông Hiện cũng đọc 17 tờ trình về chủ trương đầu tư các công trình trọng điểm của TP trong giai đoạn 2021-2025…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.