Cần Thơ: Cá biệt có cán bộ làm 3, 4 nhiệm kỳ chưa luân chuyển

(PLO)-  Thông tin về công tác luân chuyển vị trí công tác, Thanh tra TP Cần Thơ cho biết “cá biệt, có sở, ngành có cán bộ làm 3-4 nhiệm kỳ đến giờ chưa thay được”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 18-4, UBND TP Cần Thơ họp cơ quan báo, đài quý I năm 2022. Tại cuộc họp, đại diện báo Pháp Luật TP.HCM đặt câu hỏi về công tác luân chuyển vị trí công tác của cán bộ trên địa bàn TP có đảm bảo quy định không?

Cạnh đó, báo Pháp Luật TP.HCM cũng hỏi về việc trong quy hoạch cán bộ của nhiệm kỳ 2020-2025, có vấn đề gì không khi mà đến giờ vẫn còn hai sở của TP còn khuyết vị trí giám đốc.

Phó Chánh Thanh tra TP Cần Thơ Lê Đắc Cảnh thông tin tại cuộc họp báo chiều 18-4. Ảnh: CHÂU ANH

Phó Chánh Thanh tra TP Cần Thơ Lê Đắc Cảnh thông tin tại cuộc họp báo chiều 18-4. Ảnh: CHÂU ANH

Ông Lê Đắc Cảnh – Phó Chánh Thanh tra TP cho biết, hàng năm Thanh tra TP đều có thanh tra về trách nhiệm của thủ trưởng và công tác phòng, chống tham nhũng trong đó có việc kiểm tra quy trình bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, đào tạo cán bộ.

Đối với công tác bổ nhiệm, thời gian gần đây, các sở, ngành được Thanh tra TP đi thanh tra thì hầu như đều đúng theo quy định.

“Về luân chuyển vị trí cán bộ, một số cơ quan vừa qua kiểm tra làm cũng chưa được tốt, còn trễ về thời gian, chưa lên chương trình, kế hoạch luân chuyển cán bộ, nhất là những cán bộ làm 1-2 nhiệm kỳ, hoặc cán bộ làm ở vị trí nhạy cảm mà theo quy định 3-5 năm hoặc hơn 2 năm phải luân chuyển. Có đơn vị có làm nhưng chưa đúng kế hoạch, thời gian, có đơn vị cũng chưa xây dựng kế hoạch, chưa làm.

Cá biệt, có sở, ngành có cán bộ làm 3-4 nhiệm kỳ đến giờ chưa thay được, cũng có hạn chế là đồng chí đi cũng khó mà về cũng khó… Các đồng chí phản ảnh là có nhưng là cá biệt”- ông Cảnh cho hay.

Về việc thiếu lãnh đạo hai Sở Y tế và VH-TT&DL, ông Trương Hồng Dự - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, việc thực hiện công tác cán bộ theo quy định tại Nghị định 138/2020 (tuyển dụng, sử dụng công chức) và các văn bản hiện hành có liên quan.

“Nghị định mới ra đời năm 2020, công tác quy hoạch có thực hiện nhưng vì nhiều lý do nên nguồn cán bộ thiếu. Hiện tại, Sở Nội vụ đang tích cực với các cơ quan chức năng khác tham mưu cho lãnh đạo TP để kiện toàn lãnh đạo quản lý hiện đang còn thiếu” – ông Dự cho biết.

Thanh tra kit xét nghiệm tại 36 cơ sở y tế

Về việc thanh tra kit xét nghiệm, ông Lê Đắc Cảnh cho biết, Thanh tra TP làm từ tháng 1, đáng lẽ kết thúc vào tháng 3 nhưng đã xin trung ương cho kết thúc vào tháng 5. Sau đó, Trung ương chỉ đạo làm tới đâu kết thúc tới đó.

Theo đó, tại TP, Thanh tra làm việc với 36 cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế và chín quận, huyện.

“Tới đây đã tương đối kết thúc. Nội dung cụ thể thanh tra chưa công bố được vì còn trong bí mật. Khi nào có kết luận thanh tra sẽ báo cáo UBND TP và công bố trên cổng thông tin” – ông Cảnh nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.