Cần Thơ: 3 năm có 1.315 gương điển hình trong học và làm theo Bác Hồ

(PLO)- Thành ủy Cần Thơ sơ kết ba năm thực hiện việc học tập và làm theo Bác với những kết quả nổi bật, lan tỏa những việc làm tích cực tại các địa phương, cơ quan, đơn vị và trên nhiều lĩnh vực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Cần Thơ: 3 năm có 1.315 gương điển hình trong học và làm theo Bác Hồ

Ngày 17-5, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết ba năm thực hiện Kết luận số 01/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cần Thơ sơ kết 3 năm học tập và làm theo Bác Hồ.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ Phạm Văn Hiểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Hiểu – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đã nêu một số kết quả nổi bật qua ba năm triển khai thực hiện Kết luận số 01.

Cụ thể, việc quán triệt, triển khai, tuyên truyền, thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng và chuyên đề hàng năm của Thành ủy được các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả…

Công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Kết luận số 01 được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, thu hút sự tham gia, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trong học việc học tập và làm theo Bác.

Việc gắn kết giữa học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, tích cực của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Nhiều phong trào, hoạt động trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được phát động, tạo dấu ấn tốt đẹp, ý nghĩa thiết thực trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội…

Trong ba năm qua, toàn TP Cần Thơ có 1.315 gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tuyên dương, khen thưởng.

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện sáu nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, ông đề nghị xác định thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05, Kết luận số 01… sẽ là một trong những tiêu chí, cơ sở để đánh giá, khẳng định giá trị, bản chất chính trị của cán bộ, đảng viên; góp phần thực hiện tốt công tác cán bộ và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình hiện nay.

Cùng với đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghiên cứu đổi mới hình thức tuyên truyền, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, khu dân cư.

Đồng thời chú trọng gắn kết chặt chẽ giữa việc học tập với làm theo Bác trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01; đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng trở nên thực chất, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả…

3 tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã ký quyết định tặng Bằng khen cho 27 tập thể và 31 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cần Thơ sơ kết 3 năm học tập và làm theo lời Bác.
Thừa ủy quyền Thủ tướng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ đã trao bằng khen cho ba tập thể, cá nhân tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Dịp này, một tập thể và hai cá nhân của TP Cần Thơ được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.