Cần thêm thời gian để cập nhật thông tin trên ứng dụng VNeID sau sáp nhập

(PLO)- Quá trình cập nhật thông tin trên VNeID sau khi sáp nhập cần thêm thời gian để hoàn tất, người dân có thể yên tâm chờ đợi để được điều chỉnh chính xác…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ ngày 1-7, sau khi hoàn tất việc sáp nhập, cả nước hiện có 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nhiều địa phương có sự thay đổi lớn về địa giới hành chính. Mô hình chính quyền 2 cấp chính thức được vận hành, triển khai trên cả nước.

Sau khi việc sáp nhập các đơn vị hành chính trên toàn quốc hoàn tất, ứng dụng định danh điện tử VNeID đã tự động cập nhật thông tin cá nhân cho từng công dân.

Theo ghi nhận, nhiều người dùng VNeID trong ngày 30-6 và sáng ngày 1-7 chia sẻ truy cập chậm do lượng người dùng tăng đột biến nhằm tra cứu các thông tin sau sáp nhập. Người dùng có thể truy cập lại nếu tốc độ phản hồi của ứng dụng chậm hơn bình thường. Ngoài ra, có trường hợp thông tin quê quán hiển thị chưa chính xác.

ung-dung- VneID.JPG
Người dân cần chờ thêm thời gian để cập nhật chính xác thông tin trên ứng dụng VneID.
Ảnh PHI HÙNG

Liên quan đến vấn đề này, Đại tá Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an), cho biết sau khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, một số trường hợp thông tin trên VNeID cần được điều chỉnh, cập nhật lại cho phù hợp.

Theo Đại tá Tấn, lực lượng cán bộ, công an các địa phương đang khẩn trương thực hiện việc rà soát, cập nhật dữ liệu cho người dân. Quá trình này cần thêm thời gian để hoàn tất, người dân có thể yên tâm chờ thông tin được điều chỉnh chính xác.

Người dân có thể tra cứu chi tiết địa chỉ cư trú, quê quán của mình theo đơn vị hành chính mới trên ứng dụng VNeID theo cách sau:

Thay vì giữ nguyên cấu trúc xã/phường, huyện/thành phố, tỉnh/thành phố như trước, địa chỉ hiện nay được hiển thị theo quy chuẩn mới phù hợp với mô hình hành chính hai cấp.

Người dùng cần cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất trên App Store hoặc Google Play để tra cứu chính xác thông tin địa chỉ, quê quán mới trên ứng dụng.

Sau khi cập nhật, có thể thực hiện theo các bước sau để kiểm tra thông tin cá nhân đã được điều chỉnh theo đơn vị hành chính mới:

Cách 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID, chọn ví giấy tờ, chọn xem thông tin chi tiết, tiếp đến nhập mật khẩu để mở khóa. Tại đây, người dân sẽ thấy các thông tin bao gồm "nơi đăng ký khai sinh", "quê quán", "nơi thường trú", "nơi ở hiện tại" đều đã được cập nhật thông tin mới.

Cách 2: Đăng nhập ứng dụng VNeID, chọn thẻ căn cước/CCCD, nhập mật khẩu để mở khóa, chọn căn cước điện tử. Tại đây, người dùng sẽ thấy các trường dữ liệu đã được cập nhật theo địa giới hành chính mới như: Nơi sinh; Nơi đăng ký khai sinh; Quê quán; Nơi thường trú; Nơi tạm trú; Nơi ở hiện tại.

Cách 3: Đăng nhập ứng dụng VNeID, chọn ví giấy tờ, chọn thông tin cư trú, tiếp đến nhập mật khẩu để mở khóa. Mục này ngoài các trường thông tin cá nhân, còn hiển thị chi tiết thông tin của các thành viên khác trong hộ gia đình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.