Cần phê phán mạnh những suy thoái về đạo đức, tham nhũng

(PL)- Đức tính sống nghĩa tình là “sức mạnh mềm” của TP.HCM.

Chiều 9-9, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị sơ kết năm năm thực hiện Nghị quyết 33 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Qua năm năm thực hiện, Nghị quyết 33 đã góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng con người TP phát triển toàn diện, có nếp sống văn hóa, văn minh phù hợp với vai trò, vị trí của một đô thị đặc biệt. Đặc biệt, đức tính nghĩa tình từng bước trở thành nét văn hóa phổ biến, đặc trưng của người dân TP, thể hiện qua nhiều phong trào ngày càng phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần nuôi dưỡng, bồi đắp nhân cách lành mạnh, tiến bộ, vừa hội tụ vừa lan tỏa. Đại bộ phận cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân TP tích cực hưởng ứng các hoạt động chăm lo, giúp đỡ gia đình chính sách, người nghèo về vật chất và văn hóa.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, so với vị thế và tiềm lực, với kỳ vọng của vùng và cả nước, TP.HCM còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Trong đó, thành quả trên lĩnh vực văn hóa vẫn chưa tương xứng, chưa bắt kịp với thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, chính trị, quốc phòng, đối ngoại…

Một trong những điểm còn tồn tại là tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Môi trường học đường ở một số nơi có biểu hiện thiếu lành mạnh; tình trạng bạo lực gia đình, bạo hành, xâm hại phụ nữ và trẻ em, vi phạm pháp luật

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đặt câu hỏi vì sao có việc đạo đức suy thoái. Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng do những chuẩn mực đạo đức trong lịch sử được sử dụng chưa đúng, những hành vi suy thoái không bị lên án đủ mức, chế tài chưa đủ mạnh, điều kiện sống thay đổi, giáo dục chưa đủ rộng và chưa đủ sâu, phim ảnh và trò chơi điện tử mang tính bạo lực…

Từ đó ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị nên có cuộc gặp gỡ định kỳ về đối thoại văn hóa giữa lãnh đạo TP và những người làm văn hóa, người dân, phụ huynh, học sinh... Các nội dung đối thoại như giáo dục và văn hóa; đối thoại về chủ đề gia đình; đối thoại về phê phán những suy thoái về đạo đức, chẳng hạn như tham nhũng... “Phải phê phán góp phần làm cho xã hội lành mạnh, ổn định, tạo bầu không khí không được chọn tham nhũng là con đường sống, bởi nó mâu thuẫn với con đường sống của đất nước mình” - ông Nhân nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.