Cần lắng nghe cả ý kiến trái chiều

(PL)- Sáng nay 24-2, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Thông tri 70 của Ban Thường vụ Thành ủy về đổi mới, cải tiến và nâng cao chất lượng nắm bắt dư luận xã hội.

Báo cáo tổng kết, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Tô Đại Phong cho biết qua 20 năm triển khai thực hiện Thông tri số 70, công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn TP đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, ông Phong cũng thừa nhận còn nhiều hạn chế như thiếu phương pháp khoa học nên nắm thông tin dễ đi vào một chiều, rập khuôn, thiếu toàn diện, chủ quan. Việc xử lý, giải thích, định hướng đối với thông tin dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị chưa chú trọng việc phản hồi đối với thông tin dư luận xã hội khiến người dân có suy nghĩ “nói cũng vậy, không nói cũng vậy”, dẫn đến thiếu tin tưởng đối với kênh phản ánh thông tin dư luận xã hội. Từ đó họ chuyển hình thức phản ánh, bộc lộ tâm tư, suy nghĩ lên các trang mạng xã hội, càng làm cho việc nắm bắt khó khăn, phức tạp hơn.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Thân Thị Thư cho rằng thời gian qua các đơn vị đã làm tốt việc tạo ra dư luận tích cực để định hướng, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Chính vì thế đã góp phần ổn định tình hình chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của TP. “Điều tâm đắc nhất là khi nắm bắt dư luận chúng ta không chỉ nghe dư luận một chiều mà chính chúng ta đã tạo được dư luận tích cực, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội” - bà Thư nói.

Chỉ rõ những tồn tại và hạn chế trong công tác nắm bắt dư luận xã hội thời gian qua, bà Thân Thị Thư cho rằng người làm công tác nắm bắt dư luận xã hội cũng phải hết sức tỉnh táo, không để xảy ra tác dụng ngược khi tổ chức thực hiện. Đồng thời, tăng cường công tác dự báo trước khi nắm bắt tình hình dư luận xã hội. Bà Thư cũng yêu cầu cấp ủy các cấp phải tăng cường lãnh đạo về công tác nắm bắt dư luận xã hội, sát thực nhất những vấn đề liên quan đến tâm tư, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của người dân. Khi thực hiện các dự án về kinh tế-xã hội, cần nắm bắt dư luận trước, trong và sau khi triển khai một cách khoa học.

Bà Thư cho biết thêm trong công tác nắm bắt dư luận xã hội phải có biện pháp để định hướng dư luận một cách tích cực, phản bác lại các dư luận tiêu cực, tham gia đấu tranh chống thông tin sai lệch, quan điểm sai trái. Trong công tác điều tra phải nghe nhiều ý kiến, kể cả những ý kiến trái chiều.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng cho biết TP.HCM đang triển khai thực hiện bảy chương trình đột phá, vì vậy các đơn vị phải lắng nghe dư luận, những góp ý, giải pháp hiến kế cho TP về thực hiện các chương trình đột phá.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.