Cần làm rõ chuyện ‘sân trước, sân sau’

(PL)- Để đánh giá toàn diện, đầy đủ thực trạng của các tập đoàn kinh tế (TĐKT) hiện nay, khi nghiên cứu nó cần xem xét có hay không trong đó có câu chuyện lợi ích nhóm, “sân sau”.

TS Đinh Quang Ty, Hội đồng Lý luận Trung ương, đã đặt ra vấn đề như thế tại Hội thảo Thực trạng và giải pháp phát triển bền vững TĐKT ở Việt Nam do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức ngày 10-2.

Các nhà kinh tế lo ngại về khái niệm TĐKT còn mù mờ. Ảnh TG/ TBKTSG Online

Về vấn đề này, trao đổi với chúng tôi, TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng CIEM, cho rằng ở đâu có đặc quyền, địa tô lớn và không kiểm soát được địa tô thì đều có vấn đề lợi ích nhóm, “sân trước, sân sau”. Hoặc ở đâu có quyền lực thì người ta có thể lẩn tránh để tạo ra lợi ích, “sân trước, sân sau”. Từ đó có thể tạo ra những giao dịch về hình thức là thị trường nhưng thực ra đó là những giao dịch để tuồn những lợi ích đáng lẽ là của nơi này nhưng lại chuyển sang nơi khác.

Theo ông Cung, không riêng gì TĐKT mà doanh nghiệp nhà nước (DNNN) nói chung có nhiều lợi thế. Trong khi đó việc giám sát để đảm bảo người quản lý, người đại diện chủ sở hữu tại các DNNN trung thành, trung thực vì lợi ích của chủ sở hữu - tức là lợi ích của Nhà nước mà xa hơn là lợi ích của người dân thì không đạt được. “Vì vậy một số người bằng những cách tinh vi người ta thành lập ra những công ty bạn bè, công ty gia đình, công ty thân hữu và họ chuyển những cơ hội kinh doanh đáng lẽ là của DN này sang cho những DN “sân sau, sân trước”… Bằng những thứ như thế họ chuyển được lợi ích, trước hết là giá trị gia tăng, sang phục vụ cho lợi ích riêng của mình và những người thân hữu” - ông Cung phân tích.

Để hạn chế tình trạng lợi ích nhóm, “sân trước, sân sau” trong các TĐKT, DNNN theo ông Cung là phải thị trường càng nhiều càng tốt. Đồng thời thiết lập thế cân bằng quyền lực, giám sát được những người đại diện chủ sở hữu, những người quản lý để họ luôn luôn trung thành, trung thực và không ở vị thế lạm dụng được quyền lực.

TS Trần Tiến Cường, nguyên Trưởng ban Cải cách và Phát triển DN (CIEM), cho rằng cần phải lưu ý vấn đề giám sát trong các TĐKT. Theo ông Cường, khi đầu tư nhiều thì cũng phải chú trọng giám sát chặt chẽ hơn.

THU HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.