Cần kiểm toán hoạt động lễ hội quốc gia

(PL)- Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho rằng hiện nay kiểm toán còn phát hiện ra quá ít các hành vi tham nhũng nên phải lưu tâm hơn tới vấn đề này.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý đã đề xuất như vậy khi cho ý kiến về kế hoạch kiểm toán 2016 tại phiên làm việc chiều 21-9 của Ủy ban Thường vụ QH (UBTVQH). “Năm 2016 là năm đặc biệt, kết thúc nhiệm kỳ QH khóa XIII bắt đầu khóa XIV, cũng là năm tổ chức nhiều lễ kỷ niệm nên ngoài những nội dung kiểm toán mà QH quyết định trong nhiệm kỳ này thì các lễ hội quốc gia cũng cần phải kiểm toán. Chủ trương là tổ chức lễ hội tiết kiệm, vì vậy cần công khai để dư luận biết chúng ta đã tiết kiệm thế nào” - ông Lý nói.

Kiểm toán phải “diệt” được những tái phạm

Các ý kiến tại phiên làm việc đều cho rằng kết quả kiểm toán còn nhiều tồn tại nhất là về mặt hiệu lực của kết luận kiểm toán. “Tôi rất quan tâm việc thực hiện kết luận kiểm toán như thế nào. Theo tôi, nếu không có chuyển biến thì phải có biện pháp nào đó để hiệu lực, hiệu quả kiểm toán không bị bỏ ngỏ” - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH Nguyễn Văn Giàu nói. Ông Giàu cho rằng mục đích kiểm toán là phải “diệt” được những tái phạm, chứ không phải kiểm xong rồi để đó.

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho rằng hiện nay kiểm toán còn phát hiện ra quá ít các hành vi tham nhũng, do đó ngành kiểm toán cần phải đặc biệt lưu tâm vấn đề này. Ông Lưu cũng đề nghị: “Cần rút bớt số lượng các đoàn, các cuộc kiểm toán mà tập trung nâng cao chất lượng” để làm sao các cuộc kiểm toán ít nhưng vẫn vẽ lên và khắc phục được những tồn tại trong bức tranh kinh tế của cả nước.

Tập trung vào lĩnh vực có nhiều dư luận

Bên cạnh đó cũng có ý kiến đề nghị kế hoạch kiểm toán năm 2016 cần có các nội dung như lĩnh vực có nhiều dư luận, cử tri quan tâm; kiểm toán mảng chi cho sự nghiệp y tế, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến thương; kiểm toán các tổ chức chính trị xã hội vì đây là những đơn vị sử dụng ngân sách không nhỏ; chi cho các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm; …

Trước các ý kiến trên, ông Nguyễn Hữu Vạn, Tổng Kiểm toán Nhà nước, cho hay: “Các chủ đề kiểm toán mà UBTVQH nêu chúng tôi thấy rất cần thiết nhưng thực sự kiểm toán cũng “lực bất tòng tâm”. Chúng tôi muốn làm nhiều, làm sâu nhưng số lượng kiểm toán viên có hạn nên chưa làm được nhiều”. Theo đó, ông Vạn đề nghị năm 2016, ngành kiểm toán sẽ tập trung theo kế hoạch như đánh giá về báo cáo quyết toán ngân sách của các bộ, ngành, địa phương; kiểm toán các chuyên đề về tái cơ cấu doanh nghiệp; vấn đề tài chính ngân hàng; trái phiếu Chính phủ… Đồng thời ngành kiểm toán sẽ cân đối lại lực lượng, khối lượng công việc để thực hiện kiểm toán những mảng khác.

Trình bày báo cáo về phương án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh (đoạn qua Tây Nguyên) tại UBTVQH chiều 21-9, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết: Tổng mức đầu tư cho các dự án trên là 64.294 tỉ đồng. Sau khi rà soát và điều chỉnh nhiều hạng mục, tổng số vốn trái phiếu Chính phủ còn dư là 14.259 tỉ đồng.

Theo đó, Chính phủ tiếp tục đề nghị sử dụng hơn 14.000 tỉ vốn dư này để ưu tiên bố trí vốn để hoàn thành các dự án trên tuyến quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên. Đồng thời bố trí vốn cho một số công trình có tính kết nối với quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên thuộc danh mục sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ nhằm hoàn thành đồng bộ, sớm phát huy hiệu quả đầu tư của hai tuyến đường này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.