Cần ‘khơi luồng, mở cửa’ cho báo chí phát triển

(PL)- Chính phủ cần có cơ chế mở giúp báo chí tự chủ, năng động hơn.

Chiều 21-3, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội (QH) đã thảo luận tại hội trường về dự án Luật Báo chí (sửa đổi). Có ý kiến cho rằng trong bối cảnh bùng nổ của mạng xã hội, cần phải có chính sách “khơi luồng, mở cửa” để cơ quan báo chí có thể tự chủ, có sức cạnh tranh với thông tin mạng…

Áp lực từ mạng xã hội

Trước tình trạng nhiều tờ báo phải thu hẹp thị phần, cắt giảm nhân lực, loay hoay tìm lối ra trước sự cạnh tranh gay gắt của mạng xã hội, đại biểu (ĐB) Đoàn Nguyễn Thùy Trang (TP.HCM) nhấn mạnh nhiều cơ quan báo chí gặp khó khăn đặc biệt về vấn đề “thông tin và tài chính”. Do vậy việc sửa Luật Báo chí lần này phải đặt trong bối cảnh “báo chí đang bị mạng xã hội cạnh tranh” và Nhà nước cần có chính sách “khơi luồng, mở cửa” để báo chí có thể phát triển. Bà Trang đề nghị Nhà nước có chính sách phù hợp, tạo điều kiện cho báo chí phát triển “không phải bằng bao cấp mà bằng cơ chế mở”, giúp báo chí tự chủ, năng động hơn trong bối cảnh mới. “Chẳng hạn bằng các hình thức tạo nguồn thu cho cơ quan báo chí như cho phép báo chí đăng thông tin trên môi trường YouTube hoặc được phép phối hợp với cơ quan báo chí nước ngoài trong quảng cáo phát hành…” - ĐB Trang đề xuất.

ĐB Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) cũng chỉ rõ rất nhiều tờ báo, ấn phẩm hiện nay “sống nhờ” vào bầu sữa bao cấp. để giảm gánh nặng cho ngân sách, tạo sức bật cho cơ quan báo chí, cần phân biệt cơ quan báo chí làm ba loại gồm: Một là cơ quan báo chí thuộc cơ quan Đảng, QH, Chính phủ được đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên; hai là cơ quan báo chí sự nghiệp có thu tự cân đối thu chi và ba là cơ quan báo chí hoạt động theo loại hình doanh nghiệp kinh doanh có điều kiện.

“Trên cơ sở này, Chính phủ ban hành nghị định về lộ trình sắp xếp các cơ quan báo chí để phù hợp với điều kiện thực tế, tình hình phát triển” - ĐB Thúy nói.

Cần ‘khơi luồng, mở cửa’ cho báo chí phát triển ảnh 1

Đại biểu Quốc hội Đoàn Nguyễn Thùy Trang đang nêu các ý kiến về Luật Báo chí sửa đổi trong phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội về dự án luật này vào chiều 21-3. Ảnh: QH

“Cơ quan báo chí không phải là DN”

Trước đó trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) về vấn đề loại hình hoạt động của cơ quan báo chí, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên và Nhi đồng của QH Đào Trọng Thi cho hay đã có ý kiến đề nghị bổ sung quy định cho phép cơ quan báo chí hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.

“Tuy nhiên, Ủy ban TVQH nhận thấy theo Luật Doanh nghiệp năm 2014, doanh nghiệp nhằm mục đích kinh doanh (khoản 7 Điều 4), trong khi đó, cơ quan báo chí không phải là doanh nghiệp và hoạt động không nhằm mục đích kinh doanh. Hơn nữa, cơ chế thành lập, quản lý doanh nghiệp có nhiều điểm khác cơ bản so với cơ chế thành lập, quản lý cơ quan báo chí. Như vậy, việc quy định cơ quan báo chí hoạt động theo loại hình doanh nghiệp là không phù hợp” - ông Thi nói.

Cũng theo ông Thi, cơ quan báo chí của các cơ sở giáo dục, tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc loại hình tư thục, có vốn đầu tư nước ngoài, nếu chỉ được hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu là chưa phù hợp vì các cơ quan này bị lệ thuộc vào mô hình tổ chức và hoạt động của cơ quan chủ quản. Do vậy, Ủy ban TVQH bổ sung quy định “Tạp chí khoa học được hoạt động phù hợp với loại hình của cơ quan chủ quản” (khoản 1 Điều 21 dự thảo luật).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.