Cần hỗ trợ phí cách ly, xét nghiệm cho người lao động về Thanh Hóa

(PLO)- Những người từ các địa phương có dịch về Thanh Hóa đa số có điều kiện kinh tế khó khăn, vì thế tỉnh cần có phương án hỗ trợ, giải quyết việc làm và đạo tạo nghề.

Tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 chiều 9-12, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn, ông Lê Văn Dậu đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến quá trình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo ông Dậu, tỉnh Thanh Hóa đã kiểm soát tốt được dịch bệnh COVID-19, nhiều ổ dịch phức tạp trong cộng đồng đã được khoanh vùng và xử lý, không để lây lan dịch trên rộng. Điều này góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế của tỉnh nhà.

Tuy nhiên, cũng theo ông Dậu, năm qua Thanh Hóa bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải dành nhiều thời gian cho công tác phòng chống dịch COVID-19.

Quá trình công tác truy vết, cách ly, điều trị, xét nghiệm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát người về từ các địa phương, việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch... cũng ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các nhiệm vụ khác.

Ông Lê Văn Dậu cho rằng nhà nước cần hỗ phí cách ly, xét nghiệm cho người lao động trở về địa phương. Ảnh: Đ.TRUNG

Ông Dậu chỉ ra, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm trong công tác của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế. Trong đó rõ nhất là đội ngũ vừa yếu lại còn thiếu, nhất là lực lượng y tế.

Ông Dậu cũng đề xuất HĐND tỉnh Thanh Hóa cần có sự thay đổi trong việc áp dụng thu phí đối với những trường hợp từ các tỉnh về địa phương thực hiện cách ly theo quy định. Có phương án hỗ trợ chi phí trong việc cách ly, chi phí xét nghiệm từ nguồn ngân sách xã hội hóa đối với những người dân từ địa phương về quê.

"Việc thực hiện thu phí cách ly, xét nghiệm đối với những người về từ vùng dịch cần phải thay đổi, vì họ đều là những người mất việc làm, khó khăn về kinh tế, nhiều người không có khả năng tài chính để hoàn trả"- ông Dậu nói và và cho rằng để giảm bớt khó khăn cho người dân thì tỉnh nên tổng hợp xem xét hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, ông Dậu cũng đặt vấn đề số lượng người đi làm ăn xa về địa phương quá lớn, tỉnh cần quan tâm tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp đầu tư, đồng thời nghiên cứu ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ đạo tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.