Cần Giờ xây trung tâm sơ chế yến sào xuất khẩu

(PL)- Trung tâm Sơ chế yến sào Việt Nam tại xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ, TP.HCM được Hiệp hội Trang trại và doanh nghiệp Việt Nam phối hợp với Công ty Yến Quân khánh thành đã đi vào hoạt động.

Bà Đỗ Tú Quân, Chủ tịch HĐQT Công ty Yến Quân, cho biết trung tâm có tổng vốn đầu tư 100 tỉ đồng, sử dụng công nghệ sơ chế theo hướng kết hợp phương pháp thủ công truyền thống với thiết bị công nghệ hiện đại, đảm bảo tổ yến sạch đạt tiêu chuẩn của các thị trường cao cấp.

Giai đoạn 1, từ tháng 6-2020 đến tháng 6-2022, mỗi năm trung tâm sẽ cung cấp 6 tấn tổ yến sạch từ 10 tấn tổ yến nguyên liệu cho thị trường nội địa và xuất khẩu. Giai đoạn 2, từ tháng 6-2022 trở đi, dự kiến mỗi năm trung tâm cung cấp ra thị trường được 60 tấn tổ yến sạch từ 100 tấn tổ yến nguyên liệu.

Theo bà Quân, sản phẩm yến sào Việt Nam được sơ chế tại Trung tâm Sơ chế yến sào Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu vào các thị trường khó tính như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ và châu Âu.

Ông Lê Duy Minh, Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam, cho biết việc xây dựng Trung tâm Sơ chế yến sào Việt Nam sẽ giúp các doanh nghiệp ngành yến kinh doanh hiệu quả, tăng giá trị, bảo vệ thương hiệu yến sào Việt Nam, tạo liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.