Cần có lộ trình hài hòa khi cấm xe máy xăng vào Vành đai 1 Hà Nội

(PLO)- Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng truyền thông về việc giảm, tiến tới cấm xe máy xăng là chưa rõ nét khiến người dân hoang mang. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 11-8, dưới sự chủ trì của Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 48.

Trong phần báo cáo dân nguyện của Quốc hội trong tháng 7-2025, ông Dương Thanh Bình, Trưởng ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội cho biết, Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao các chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, cử tri và Nhân dân tiếp tục lo lắng về tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp; những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của Nhân dân do mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, dông lốc gây ra tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, Quảng Ninh…

Cùng với đó, báo cáo đề cập đến tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ 4.0, AI để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân; tình trạng vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường học, bếp ăn công nghiệp, cơ sở chế biến nhỏ lẻ; về nội dung các môn học liên quan đến lịch sử, địa lý sau khi sắp xếp đơn vị hành chính… cần được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quan tâm, có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

cam-xe-may-xang-duong-thanh-binh.jpg
Ông Dương Thanh Bình trình bày báo cáo dân nguyện tháng 7-2025. Ảnh: QH

Cùng với báo cáo về kết quả tiếp nhận, xử lý và giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri của cơ quan có thẩm quyền, tình hình khiếu nại, tố cáo giảm, báo cáo cũng đề cập đến công tác tiếp dân của Quốc hội.

Các kiến nghị được đề cập tập trung chủ yếu vào kiến nghị về ngăn chặn tội phạm, các giải pháp chống dịch cho gia súc, gia cầm và kiến nghị một số địa phương giải quyết dứt điểm các vụ việc.

Thảo luận về nội dung báo cáo, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh nói cần phải nêu bật vấn đề liên quan đến lộ trình chuẩn bị giảm và sắp tới sẽ cấm xe máy xăng ở Vành đai 1 sau đó tiến tới các vành đai khác.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ phải tăng cường công tác truyền thông. Ông nói: “Truyền thông về nội dung này còn chưa rõ nét. Trong khi đó, truyền thông trên mạng lại rất nhiều, khiến nhân dân hoang mang”.

cam-xe-may-xang-vu-hong-thanh.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng truyền thông về việc giảm, tiến tới cấm xe máy xăng là chưa rõ nét. Ảnh: QH

Theo ông Vũ Hồng Thanh, để thực hiện chính sách này hướng tới mục tiêu Net Zero theo cam kết của Việt Nam tại COP26 thì phải có lộ trình từng bước để có thể cấm hoàn toàn từ sản xuất đến đăng ký, đăng kiểm và có các biện pháp hỗ trợ, thay thế xe xăng.

Theo kế hoạch, đến giữa tháng 6-2026, trong khu vực Vành đai 1 của Hà Nội sẽ không được hoạt động xe máy xăng và sắp tới phải dùng xe điện. Phó Chủ tịch Vũ Hồng Thanh cho rằng cần quan tâm, có thông tin và giải pháp phù hợp, đáp ứng hài hòa lợi ích giữa Nhà nước (muốn bảo vệ môi trường), doanh nghiệp sản xuất xe xăng và người dân vừa mới mua xe.

Trong phần kết luận nội dung, Phó Chủ tịch Quốc hội,Thượng tướng Trần Quang Phương cũng cho rằng cần có lộ trình và giải pháp và công tác bảo đảm để thực hiện chuyển đổi xanh trong giao thông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.