Cần có cuộc cách mạng về giáo dục nghề nghiệp

(PLO)- “Đối với lĩnh vực nghề nghiệp chúng ta phải làm một cuộc cách mạng, còn nếu đổi mới từng tí một thì không cải thiện được tình hình…”.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh như vậy tại buổi tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ 2017 của Bộ LĐ-TB&XH, diễn ra ngày 13-1.

Cũng theo ông Vũ Đức Đam, sau rất nhiều năm tranh luận, đến nay Chính phủ đã giao Bộ LĐ-TB&XH quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp. Vì vậy, đơn vị phải làm sao tạo được bước tiến lớn theo hướng rất tích cực đối với công tác này.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo tại hội nghị của Bộ LĐ-TB&XH. Ảnh: VIẾT LONG

Phó Thủ tướng phân tích: trong lực lượng lao động cả nước 54 triệu người thì chỉ 53% là qua đào tạo. Trong số qua đào tạo thì chủ yếu là đào tạo nghề nông dân theo hình thức mấy tuần, và chỉ 21% là có bằng cấp, gồm 9% là đại học trở lên, 3% là cao đẳng, 9% là trung - sơ cấp. Đáng chú ý, trong số có bằng cấp này thì cao đẳng thất nghiệp nhiều nhất, rồi tới đại học; trung, sơ cấp thất nghiệp thấp nhất. Đây là thách đố rất lớn đối với toàn xã hội.

“Tỉ lệ đào tạo cao đẳng, trung cấp đã ít so với đại học mà ra trường thất nghiệp cao hơn đại học, trách nhiệm này thuộc về bộ. Trước đây còn nói trách nhiệm một nửa thuộc Bộ GD&ĐT, một nửa thuộc Bộ LĐ-TB&XH, bây giờ hoàn toàn thuộc về Bộ LĐ-TB&XH…" - ông Đam nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Vũ Đức Đam cũng yêu cầu Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lao động đi làm việc ở nước ngoài không tuân thủ hợp đồng và quy định của các nước sở tại: "Tại sao người lao động làm việc ở nước ngoài vi phạm pháp luật nhiều lại là Việt Nam. Đây không chỉ  là hình ảnh của đất nước, con người Việt Nam mà dẫn đến một thị trường lao động không bền vững… Nên sắp tới đơn vị phải tiếp tục chấn chỉnh tình trạng trên”.

Bên cạnh đó, ông Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ LĐ-TB&XH trong năm tới cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết hồ sơ đối tượng có công, tập trung chăm lo tết cho người nghèo, người có công với cách mạng…

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung ghi nhận những chỉ đạo của Phó Thủ tướng, trong đó đơn vị sẽ đặc biệt chú tâm đến vấn đề đổi mới giáo dục nghề nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin… 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.